Nắng nóng gay gắt: Gia tăng đột biến bệnh nhi viêm não, viêm da, sốt xuất huyết

Nắng nóng gay gắt: Gia tăng đột biến bệnh nhi viêm não, viêm da, sốt xuất huyết
TP - Trong những ngày nắng nóng này, mỗi ngày, Khoa Khám bệnh (Bệnh viện Nhi T.Ư) khám và điều trị cho 1.100-1.200 bệnh nhân từ sơ sinh đến 15 tuổi.
Nắng nóng gay gắt: Gia tăng đột biến bệnh nhi viêm não, viêm da, sốt xuất huyết ảnh 1
Cảnh thường thấy tại các bệnh viện nhi trong những ngày này

Bệnh nhân đến từ Hà Nội và các tỉnh phía Bắc như Thái Bình, Bắc Giang, Phú Thọ... Tại các bệnh viện ở TPHCM, số lượng bệnh nhi mắc các bệnh liên quan đến đường hô hấp, sốt xuất huyết, da liễu cũng tăng đột biến.

Phía Bắc: Viêm phổi, viêm não tăng gấp đôi

Bác sĩ Cấn Phú Nhuận – Trưởng Khoa Khám bệnh BV Nhi T.Ư cho biết, thời tiết nóng nực những ngày qua là nguyên nhân làm gia tăng bệnh nhi viêm phổi và viêm não. Bên cạnh đó, những bệnh thường xảy ra vào mùa hè đã xuất hiện như rối loạn tiêu hóa, sốt, co giật, viêm đường hô hấp, viêm da...

Khối lượng bệnh nhân đông khiến mỗi bác sĩ phải khám cho khoảng 50-60 cháu/ngày, gấp đôi so với bình thường. Chỉ trong vòng 1 tuần nắng nóng, Khoa Truyền nhiễm (Bệnh viện Nhi T.Ư) đã liên tiếp gặp hàng chục ca viêm não.

TS.Bác sĩ Bùi Vũ Huy – Phó trưởng khoa Truyền nhiễm cho biết trung bình một ngày có 4-6 bệnh nhân viêm não nhập viện, đặc biệt có ngày có đến  10 bệnh nhi bị viêm não nhập viện. Cả khoa có 50 giường bệnh, nhưng phải điều trị cho hơn 70 bệnh nhi, phần nhiều là viêm não.

Hầu hết trẻ bị viêm não nhập viện trong tình trạng nặng, li bì, sốt cao 39-40 độ C, nôn, co giật, một số trường hợp đi  vào trạng thái hôn mê phải can thiệp bằng thở máy. Đã có vài trường hợp trẻ bị tử vong do viêm não.

TS Huy cho biết, viêm não là một tình trạng bệnh nặng, những trường hợp được điều trị  ổn định thường để lại di chứng về vận động, tinh thần ... ảnh hưởng đến cuộc sống sau này của trẻ.

TS. Huy khuyên các bậc cha mẹ nếu thấy trẻ có biểu hiện mệt mỏi, quấy khóc không chịu chơi, chán ăn, đau người, xung quanh nơi gia đình sinh sống có người mắc viêm não thì cần phải theo dõi trẻ chặt chẽ.

Khoa Hô hấp (Bệnh viện Nhi T.Ư) cũng trong tình trạng quá tải không khác gì Khoa Truyền nhiễm. Bác sĩ Nguyễn Văn Lộc- Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi T.Ư, cho biết thời tiết quá nóng khiến sức đề kháng của trẻ kém đi trước sự tấn công của các loại virus.

Đáng chú ý là nhiều bậc phụ huynh không phân biệt được các dấu hiệu của viêm phổi với bệnh viêm đường hô hấp nên chủ quan không đưa con đi khám sớm khiến hậu quả để lại nặng nề, thậm chí tử vong. Nhiều trẻ bị viêm phổi nhưng cha mẹ cho rằng trẻ chỉ bị sốt virus thông thường rồi tự cho con uống thuốc.

Vài ngày sau không thấy trẻ đỡ mới đưa đi khám tại bệnh viện thì trẻ đã viêm phổi nặng. Thậm chí, nhiều trẻ được đưa tới phòng khám tư, nếu không làm xét nghiệm máu mà chỉ nghe phổi, khám triệu chứng thông thường cũng dễ bị chẩn đoán nhầm.

Vì vậy khi thấy trẻ có biểu hiện sốt nhẹ hoặc sốt cao liên tục, đau họng, ho húng hắng, chảy nước mắt, mũi, khò khè, ăn kém, bỏ bú, quấy khóc... nên đứa trẻ đi viện khám.

Bác sĩ Lộc khuyến cáo, người lớn không nên tự điều trị cho trẻ ở nhà bằng các loại thuốc giảm ho, hạ sốt, kháng sinh vì sẽ gây lu mờ triệu chứng của bệnh và rất khó khăn cho chẩn đoán và điều trị.  

Phía Nam: Bệnh đường hô hấp, sốt xuất huyết tái diễn

Nắng nóng gay gắt: Gia tăng đột biến bệnh nhi viêm não, viêm da, sốt xuất huyết ảnh 2
Khám bệnh cho trẻ ở khoa Hô hấp BV Nhi Đồng 2

Trong vòng 1 tuần qua, tại khoa Hô hấp và khoa Nhiễm của Bệnh viện Nhi Đồng 1, có khoảng hơn 100 bệnh nhi mắc các bệnh viêm đường hô hấp, bệnh suyễn sốt xuất huyết nhập viện điều trị.

Bác sĩ Trương Hữu Khanh – Trưởng Khoa Nhiễm bệnh viện cho rằng giai đoạn thời tiết bắt đầu chuyển từ nắng gắt sang mưa nhiều, mưa nắng thất thường làm thay đổi về nhiệt độ, độ ẩm,  trẻ khó thích nghi, giảm sức đề kháng… là điều kiện lý tưởng cho vi khuẩn, siêu vi phát triển mạnh gây gia tăng các bệnh trên.

Theo bác sĩ Trần Anh Tuấn- trưởng Khoa Hô hấp  Bệnh viện Nhi Đồng 1, đối với trẻ nhỏ, vào giai đoạn chuyển mùa, tỷ lệ bệnh viêm đường hô hấp do siêu vi chiếm khá cao. Bệnh thường kéo theo triệu chứng viêm họng, viêm mũi họng, sốt, ho, sổ mũi, đau họng và trẻ thường sốt cao kèm khó thở dẫn đến viêm phổi.

Do vậy, đeo khẩu trang cho trẻ khi ra đường, đồng thời tránh cho trẻ đến nơi đông đúc, chật chội, tránh cho trẻ tiếp xúc người đang bệnh. Khi trẻ có dấu hiệu lừ đừ, bỏ ăn uống, khó thở, thở nhanh và tím tái nên đưa trẻ đến cơ sở y tế.

Cũng trong giai đoạn này bệnh sốt xuất huyết phát triển nên nhiều bậc cha mẹ cần phòng bệnh cho trẻ để tránh muỗi chích bằng việc ngủ mùng kể cả ban ngày, mặc áo dài tay.

Theo bác sĩ Lý Hữu Đức- Trưởng phòng Tổng hợp Bệnh viện Da liễu TPHCM, từ tháng 5 đến nay, bệnh viện đã khám và điều trị cho hơn 2.000 bệnh nhân mắc các bệnh ngoài da, chủ yếu là  mụn dộp và Zona. Tại Khoa Lâm sàng của bệnh viện, 2 căn bệnh trên đang chiếm số lượng lớn trong khoa.

 “Bệnh này thường tái diễn vào lúc thời tiết thất thường. Khi thời tiết thay đổi mưa nắng khiến cho cơ thể mệt mỏi, làm giảm sức đề kháng và tạo điều kiện thuận lợi cho 2 bệnh trên phát triển.

Đây là 2 căn bệnh nguy hiểm bởi bệnh Zona có thể gây viêm giác, trong khi đó mụn dộp gây nguy hiểm cho trẻ sơ sinh khi bị tiếp xúc với các bóng nước từ người mẹ. Thậm chí, có thể ảnh hưởng đến mắt hoặc có thể liên quan đến việc gây ra biến chứng sang viêm não”- Bác sĩ Đức cảnh báo.

MỚI - NÓNG