Nắng nóng gay gắt, sinh hoạt đảo lộn

Nắng nóng gay gắt, sinh hoạt đảo lộn
TP - Đợt nắng nóng trên hầu hết vùng Bắc Bộ và kéo dài đến tỉnh Quảng Ngãi được đánh giá là gay gắt nhất từ đầu mùa hè đến nay, khiến cho cả người lớn và trẻ em nhiều nơi phải nhập viện với số lượng bất thường.

Tình trạng nắng gay gắt còn kéo dài ít nhất đến hết ngày mai ở miền Bắc và cuối tuần ở miền Trung.

Nắng nóng gay gắt, sinh hoạt đảo lộn ảnh 1
Nắng nóng, mặt hàng quạt điện bán chạy. Ảnh: Phạm Yên

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng - Thủy văn Trung ương, rìa đông nam vùng áp thấp nóng phía tây từ Vịnh Bengal thổi vào lãnh thổ Việt Nam bị chặn lại bởi hai dãy núi Trường Sơn và Hoàng Liên Sơn, khiến cho gió biển trở nên khô và nóng.

Hiện tượng đó khiến cho hai ngày qua 7-8/6, nhiều nơi thuộc các tỉnh phía đông Bắc Bộ, cùng các tỉnh ven biển Trung và nam Trung Bộ xuất hiện nắng nóng.

Một số nơi xảy ra nắng nóng gay gắt kèm gió tây khô nóng (gió Lào) thổi. Nhiệt độ cao nhất đạt mức 36-380c. Trời nóng bức, hầm hập từ trưa về chiều.

Chỉ có mưa rào và dông vài nơi về chiều tối và đêm nên không thể làm giảm thiểu được mức độ nóng nực. Khi ra đường cảm tưởng như có hơi lửa tạt vào người.

Đáng chú ý, Hà Nội là một trong những tâm điểm nóng nhất của đợt nắng nóng này, với nhiệt độ cao nhất trong ngày lên đến 39 độ C.

Dự báo, hôm nay 9/6, nắng nóng vẫn tiếp tục hoành hành tại các địa phương trên với cường độ không đổi. Nhiều khả năng từ mai, 10/6, trở đi, rãnh áp thấp ở phía bắc được thiết lập và bị một bộ phận không khí lạnh nhỏ nén yếu đẩy dịch dần xuống phía nam mới khiến miền Bắc có vẻ đỡ nắng nóng.

Theo đó, Bắc Bộ có thể có mưa, mưa rào và dông trên diện rộng. Đợt mưa này khả năng kéo dài từ 2-3 ngày, riêng các tỉnh vùng núi phía bắc, khu đông bắc có ngày rải rác mưa vừa. Miền Bắc nắng nóng chấm dứt, trời dịu mát nhưng không sâu.

Các tỉnh ven biển Trung Bộ nắng nóng vẫn duy trì. Theo Đài KTTV Khu vực Trung Trung Bộ (Đà Nẵng), đợt nắng nóng sẽ kéo dài trong vài ngày tới và tiếp tục gia tăng ở nhiều tỉnh thành miền Trung.

Hà Nội: Nóng  bể bơi, cháy  điều hòa

Có mặt vào buổi chiều ở các bể bơi như Thái Hà, 171 Trường Chinh, Bốn Mùa, Nguyễn Quý Đức, chúng tôi thấy hầu hết các bể bơi đều trong tình trạng quá tải.

Theo một nhân viên soát vé ở bể bơi Thái Hà, lượng khách tăng đột biến, gấp đôi so với ngày thường. Theo quan sát, mới bốn giờ chiều nhưng khu vực bán vé chật cứng, nhiều phụ huynh đứng ngồi thấp thỏm chờ đến lượt mua vé bơi cho con.

Chị Nguyễn Thúy Hoa (phường Thanh Xuân Trung - Thanh Xuân) dắt hai tay hai em nhỏ, đứng khá lâu trước quầy bán vé bể bơi Thái Hà nói: “Vài hôm nay nóng, các cháu đòi đi bơi nên tôi đưa chúng đến đây, tưởng giờ này còn rảnh, ai dè chờ mãi vẫn chưa đến lượt mình mua vé”.

Đứng cạnh chị Hoa, anh Thành (phường Khương Thượng) cũng tỏ vẻ khó chịu: “Tôi đã bơi vài lần ở bể này, nhưng hôm nay đi muộn một lúc là phải đợi dài cổ rồi”.

Tại bể bơi Bốn Mùa (Đặng Tiến Đông), đây là bể bơi trong nhà, giá vé cao hơn hẳn các bể bơi ngoài trời khác nhưng cũng đông không kém, nhất là học sinh.

Anh Nguyễn Trọng Hải - phụ trách bể bơi này cho biết, những ngày mùa nóng có trung bình khoảng 500 khách đến bơi, các ngày nghỉ khách tăng thêm một vài trăm mỗi ngày. Hiện giá vé bán tại bể là 40.000 đồng /vé người lớn, 30.000 đồng/vé trẻ em, vé tháng 950.000 đồng.

Theo tìm hiểu của PV Tiền Phong, các bể bơi như ở Nguyễn Quý Đức, Fafilm (Ngã Tư Sở), 171 Trường Chinh, Thành Công, Kim Liên…mỗi ngày cũng khoảng 300 - 400 khách đến bơi. Lượng khách quá đông khiến không ít người than vãn vệ sinh, không gian bể bơi, có bể khách bơi tại chỗ.

Theo phản ánh của nhiều quản lý siêu thị, trung tâm điện máy lớn, số lượng tiêu thụ các loại điều hòa tăng đột biến, thậm chí cháy hàng. Anh Vũ Tiến Dũng - phụ trách bán hàng điều hòa, máy giặt của siêu thị điện máy Pico Plaza cho biết, những ngày cao điểm như hôm qua (8/6), Pico tiêu thụ khoảng 400 máy điều hòa/ngày, tăng khoảng 40 phần trăm so ngày thường.

Tại siêu thị Vidic – nơi chuyên bán điều hòa thuộc dạng lớn nhất Hà Nội (55 Đại Cồ Việt), chiều qua khách đông nườm nượp. Lãnh đạo siêu thị cho hay, vài ngày qua mỗi ngày bán khoảng 150 máy điều hòa, tăng khoảng 30 phần trăm ngày thường.

“Người dân thường lúc nào nóng nhất mới đổ xô đi mua điều hòa, khiến lượng khách tăng đột biến như mấy ngày qua” - vị quản lý này nói.

Những mặt hàng như áo chống nắng, bụi của phụ nữ giá 45.000 - 120.000 đồng/cái (tùy từng loại vải, kiểu dáng); các loại kính vỉa hè với giá 15.000 đến 30.000 đồng/cặp trên các phố Trường Chinh, Ngã Tư Sở, Phạm Văn Đồng cũng chạy như tôm tươi. 

Miền Trung: Đổ xô đến bệnh viện, bãi tắm

Nắng nóng gay gắt, sinh hoạt đảo lộn ảnh 2
Nắng nóng, trẻ em nhập viện khoa nhi, Bệnh viện Đà Nẵng tăng cao. Ảnh Nguyễn Huy

Tại miền Trung, nắng nóng kéo dài hơn một tuần qua khiến trẻ em nhập viện tăng, trong khi người lớn đổ xô ra bãi biển.

Hầu hết các bệnh viện trên địa bàn Đà Nẵng đều quá tải vì thời tiết nóng. Tại khoa Nhi, Bệnh viện Đà Nẵng, các y tá cho biết, khoa có tổng cộng 160 giường, nhưng số bệnh nhân thường trực tại đây lúc nào cũng từ 250 - 300 bệnh nhân, phải ghép hai, ba trẻ nằm chung một giường trong sự nóng oi bức.

Theo bác sĩ Nguyễn Sơn, phó trưởng khoa nhi bệnh viện Đà Nẵng, tính đến chiều qua, tại khoa có hơn 400 trẻ nằm điều trị tại viện - gần gấp đôi so với ngày thường.

Nguyên nhân trẻ em nhập viện nhiều là do nắng nóng bất thường, việc thay đổi thời tiết đột ngột dễ dẫn đến mặc bệnh, đa số là bị sốt siêu vi, bị các bệnh về đường hô hấp và đường tiêu hóa, ngoài ra có một số bệnh nhiễm trùng. Nếu nắng nóng còn kéo dài bệnh nhi mắc các bệnh này, nhất là bệnh tiêu chảy sẽ tiếp tục gia tăng.

Thời điểm sáng sớm và giữa giờ chiều, các bãi biển dọc theo đường Sơn Trà – Điện Ngọc, đường ven biển Nguyễn Tất Thành luôn đông nghịt. Ban quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch TP Đà Nẵng ước tính trung bình có khoảng 20 – 30 ngàn lượt người/ngày kéo nhau ra biển để tránh nóng.

Dọc các tuyến đường ven sông Hàn như Bạch Đằng ngay từ đầu giờ chiều, nhiều người tụ tập, ngồi ngóng những đợt gió thổi từ phía sông để giảm nhiệt.

Tranh thủ đợt nắng nóng kéo dài, các cửa hàng kinh doanh điện máy trên địa bàn tung ra các sản phẩm mới, máy quạt hơi nước, các thiết bị làm lạnh và tăng giá so với các ngày thường.

Tại Thừa Thiên – Huế, nhiều bạn trẻ tìm đến sông Hương để hoà mình vào dòng nước mát, trong khi các bể bơi trong thành phố đã quá tải do nắng nóng.

Theo khuyến cáo của Bệnh viện Đà Nẵng, trong mùa hè nóng phụ huynh không cho trẻ chơi ngoài trời để tránh say nắng, không quá lạm dụng điều hoà nhiệt độ, chú ý chế độ ăn uống và vệ sinh các dụng cụ đựng đồ ăn nước uống trước khi cho trẻ sử dụng để tránh bị ô nhiễm, đồng thời cả trẻ em và người lớn nên uống nhiều nước để tránh hiện tượng mất nước.
MỚI - NÓNG