Nâng tầm cấp tỉnh Lễ khao lề thế lính Hoàng Sa

Tộc họ Lý Sơn khao lề thế lính Hoàng Sa Ảnh: Nguyễn Huy
Tộc họ Lý Sơn khao lề thế lính Hoàng Sa Ảnh: Nguyễn Huy
TP – Chiều 12-1, Sở VH-TT&DL Quảng Ngãi cho hay UBND tỉnh vừa có văn bản xin ý kiến Bộ VH-TT&DL về phương án, quy mô tổ chức lễ khao lề thế lính Hoàng Sa năm 2013.

> Ngày Khao lề thế lính
> Các tộc họ ở Lý Sơn tổ chức lễ khao lề thế lính Hoàng Sa

Theo đó, đây là lần đầu tiên lễ Khao lề thế lính Hoàng Sa được nâng tầm quy mô cấp tỉnh và do UBND tỉnh Quảng Ngãi tổ chức tại huyện đảo Lý Sơn vào tháng 4-2013 tới.

Lễ khao lề có nhiều hoạt động đa dạng, phong phú, như: đại lễ cầu siêu, lễ cáo yết nghinh thần, lễ rước vong hồn chiến sĩ trận vong Hoàng Sa… cùng các hoạt động xã hội, nhằm tri ân các thế hệ tiền hiền, hùng binh bảo vệ Hoàng Sa, kiêm quản Trường Sa, chủ quyền dân tộc; đồng thời nâng cao nhận thức, ý thức về truyền thống chủ quyền với người dân du khách.

Trước đó, trang thông tin điện tử về lễ khao lề thế lính Hoàng Sa 2013 được Sở VH-TT&DL phối hợp với Sở Tông tin – Truyền thông xây dựng.

Sáng 12-1, tàu SAR 412 do thuyền trưởng Phan Xuân Sơn điều khiển đã hỗ trợ, lai dắt thành công 2 tàu cá và 15 ngư dân của hai tỉnh Khánh Hòa và Quảng Ngãi vào bờ an toàn sau 7 ngày gặp nạn trên vùng biển Hoàng Sa.

Đó là hai tàu cá KH 98568 TS (thuyền trưởng Võ Công, ở Vĩnh Phước, Khánh Hòa) có 8 lao động, và tàu QNg 92101 TS của ông Nguyễn Văn Sịn (Tư Nghĩa, Quảng Ngãi) có 7 lao động, bị hỏng máy do thời tiết xấu, trôi dạt tự do trên biển. Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực II tại Đà Nẵng đã điều tàu SAR 412 ra cứu hộ.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG