Đà Nẵng:

Nên dừng dự án phủ kín mặt sông Phú Lộc

Phối cảnh dự án cải tạo môi trường kênh thoát nước sông Phú Lộc. Ảnh: Thanh Trần
Phối cảnh dự án cải tạo môi trường kênh thoát nước sông Phú Lộc. Ảnh: Thanh Trần
TP - Đó là đại đa số ý kiến được đưa ra tại cuộc họp đánh giá tác động môi trường của dự án “Cải tạo môi trường kênh thoát nước sông Phú Lộc”, do Sở TN&MT thành phố Đà Nẵng tổ chức chiều 31/7.

Theo thiết kế, dự án sẽ đổ sàn bê tông phủ trên mặt sông Phú Lộc (quận Thanh Khê), với chiều dài hơn 200m, ngay đoạn cửa sông. Bên dưới sẽ đóng 142 chiếc cọc nhồi, trên sàn trồng cây xanh, tạo khu vui chơi cho người dân, đồng thời thông thêm hàng chục lỗ thông gió. Tổng diện tích sử dụng 14.476m2, với mức đầu tư gần 126 tỷ đồng, do UBND thành phố Đà Nẵng làm chủ đầu tư. Theo kế hoạch sẽ triển khai trong năm nay.

Ông  Huỳnh Vạn Thắng - nguyên Phó GĐ Sở NN&PTNT Đà Nẵng, nói: “Dự án có tên là cải tạo môi trường, nhưng không hề đưa ra biện pháp nào để khắc phục ô nhiễm môi trường ở đây, mà tập trung vào việc tạo cảnh quan, khu vui chơi. Chúng ta nên hiểu đây thực chất là một công viên trên bề mặt sông, trước nay chưa có công viên nào đầu tư  lớn và có nhiều hệ lụy đến vậy”. Hệ lụy được ông Thắng chỉ ra: khi đổ bê tông trên mặt sông sẽ thu hẹp diện tích tiếp xúc ánh nắng mặt trời của dòng nước, quá trình hiếu khí bị suy giảm nên sinh ra mùi hôi thối. Người trên bờ không chịu được, người đi thuyền dưới sàn hít khí này sẽ vô cùng độc hại. Thứ hai, việc trồng cây xây trên sàn bê tông yếu, mỏng sẽ không thể nào trụ được nếu có bão. Thứ ba, 142 chiếc cọc nhồi cắm ngay cửa sông sẽ cản trở dòng chảy, gây khó khăn cho tàu thuyền qua lại.

 PGS. TS Trần Cát (ĐH Kiến Trúc Đà Nẵng) không tán thành dự án này, bởi theo ông vấn đề bức thiết ở đây là xử lý ô nhiễm từ nước sông Phú Lộc cho người dân, nên dồn kinh phí cho trạm xử lý nước thải Phú Lộc để xử lý triệt để mùi hôi rồi hẵng tính đến việc cải tạo cảnh quan trên bề mặt sông. Ông Cát nhận định, việc đóng hàng loạt cọc nhồi còn gây khó khăn cho việc nạo vét bùn cát vì không thể đưa phương tiện vào nạo vét được.

Dù phối cảnh của dự án đưa ra khá bắt mắt, có hàng loạt cây xanh, trang thiết bị vui chơi, bãi đỗ xe…, nhưng khi phân tích tỉ mỉ từng kết cấu, hội đồng phản biện không thể ủng hộ dự án triển khai. Ông Nguyễn Văn Chung (Liên hiệp các Hội KHKT TP Đà Nẵng) nói: “Dòng sông không chỉ có vai trò vận  chuyển nước mà còn phải điều tiết lũ. Nếu lượng cọc nhồi cản trở dòng chảy, nước không thoát kịp thì không biết hậu quả gì sẽ xảy ra. Ngoài ra, mặt nước là thành tố trọng tâm của không gian cảnh quan, bây giờ đậy kín lại thì còn gì nữa. Tôi cho rằng không nên tiến hành dự án này, bởi nó không giải quyết được bức thiết về ô nhiễm môi trường lại còn gây ra quá nhiều hậu quả. Thay vì lấp kín mặt sông, nên cải tạo hai bên bờ sông, làm nhiều vườn hoa, khu giải trí cho người dân, như vậy sẽ tiết kiệm được rất nhiều chi phí”. PGS.TS Trần Cát đề nghị dừng dự án này lại, chỉ nên nạo vét lòng sông, và cải tạo hai bên bờ.

Ông Nguyễn Điểu, Giám đốc Sở TN&MT thành phố Đà Nẵng chia sẻ, dòng sông Phú Lộc gắn với người dân bao đời, vừa là nơi neo đậu tàu thuyền tránh bão, vừa là nơi đánh bắt mưu sinh. Nếu đổ bê tông kín mặt sông thì không còn chút nhân văn nào với người dân cả. “Dự án này là tâm huyết, công sức của rất nhiều người, nhưng không có tính hiệu quả thì không thể triển khai”, ông nói.

MỚI - NÓNG