Nếu có dấu hiệu phạm tội thì khởi tố, điều tra

Ông Phạm Trọng Đạt
Ông Phạm Trọng Đạt
TP - Chiều 24/3, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc giao các cơ quan chức năng xác minh, làm rõ thông tin đưa hối lộ tại Tổng Công ty (TCty) Đường sắt Việt Nam, nếu phát hiện có dấu hiệu tội phạm thì khởi tố, điều tra để xử lý nghiêm theo quy định.    

Cu thể, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc giao Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Viện KSNDTC, Bộ GTVT, Bộ Ngoại giao chủ động xác minh, làm rõ và liên hệ với các cơ quan chức năng phía Nhật Bản để thu thập hồ sơ tài liệu về việc Chủ tịch Công ty Tư vấn giao thông Nhật Bản (JTC) khai báo đưa hối lộ cho cán bộ thuộc TCty Đường sắt Việt Nam, nếu phát hiện có dấu hiệu phạm tội, thì khởi tố, điều tra để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Chưa nhận được chỉ đạo của cơ quan cấp trên

Trong khi đó, ông Phạm Trọng Đạt, Cục trưởng Cục chống tham nhũng (Cục IV), Thanh tra Chính phủ cho biết, qua báo chí, Cục chống tham nhũng đã nắm được vụ việc nhưng hiện Cục vẫn chưa nhận được ý kiến chỉ đạo của các cơ quan cấp trên nên, khi nào có thông tin sẽ chủ động thông báo đến báo chí.

Ông Phạm Trọng Đạt cho rằng, phía Bộ GTVT đang tích cực kiểm tra làm rõ. “Chắc chắn Bộ GTVT sẽ có báo cáo với Chính phủ và gửi đến Cục chống tham nhũng, Thanh tra Chính phủ, nhưng đến nay chúng tôi vẫn chưa nhận được nên chưa thể phát biểu được gì”, ông Đạt cho biết.

Đây là thông tin tố giác tội phạm có độ tin cậy rất cao

Ông Nguyễn Đình Quyền, Phó chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội cho rằng, theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự thì thông tin từ phía Nhật có thể coi là “thông tin tố giác tội phạm”.

Nếu có dấu hiệu phạm tội thì khởi tố, điều tra ảnh 1

Ông Quyền đánh giá các cơ quan thuế vụ, công tố của Nhật thường làm việc rất chặt chẽ, cẩn thận. Chính vì thế, các thông tin vừa được công bố trên một tờ nhật báo uy tín như vậy sẽ có độ tin cậy rất cao và đó có thể coi là cơ sở để Bộ Công an xem xét. Khi đó, Bộ Công an phải tổ chức phối hợp điều tra xác minh.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội cho rằng, giữa Việt Nam và Nhật Bản chưa ký kết hiệp định tương trợ tư pháp nhưng cả hai nước đều đã tham gia Interpol (Tổ chức Cảnh sát hình sự quốc tế) nên Interpol Việt Nam có thể đề nghị Interpol Nhật Bản hỗ trợ thông tin về tài liệu chứng minh hành vi đưa và nhận hối lộ cũng như danh tính cụ thể của những người liên quan phía Việt Nam để có cơ sở xử lý. Từ thông tin đó nếu đủ chứng cứ thì sẽ tiếp tục khởi tố bị can.

Ông Quyền nhận định: “Đây là vụ việc hết sức nghiêm trọng và đang thu hút sự chú ý của dư luận nên Bộ Công an cần sớm vào cuộc chứ không thể chờ cơ quan chức năng Nhật có ý kiến thì chúng ta mới làm”.

Không phải vụ án đưa hối lộ thuần túy

GS. TS Nguyễn Minh Thuyết, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa Giáo dục Thanh thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội cho rằng, sau khi nhận được thông tin về vụ việc, phía Việt Nam phải đề nghị Nhật Bản cung cấp hồ sơ đồng thời phải xác minh làm rõ như đã làm với vụ án đưa và nhận hối lộ tại dự án Đại lộ Đông - Tây tại TP HCM vào năm 2008.

Nếu có dấu hiệu phạm tội thì khởi tố, điều tra ảnh 2

GS Thuyết nhận định việc ông Tamio Kakinuma, Giám đốc JTC thừa nhận đã trả tiền lại quả cho một số công chức Việt Nam không đơn giản là một vụ án đưa và nhận hối lộ thuần túy, mà đằng sau đó là lỗ hổng ở khâu xét duyệt đầu tư và đấu thầu.

Vì vậy, nếu Chính phủ, các cơ quan điều tra không làm tận gốc, làm triệt để sẽ khiến việc xử lý thành “bắt cóc bỏ đĩa” và sẽ còn tiếp tục xảy ra những vụ việc khác tương tự.

“Trong khi cả nước đều biết trong đấu thầu có thông thầu, có móc ngoặc, thậm chí trong đề tài khoa học cũng có ăn chia. Vì vậy, các cơ quan bảo vệ pháp luật xử lý dứt khoát vấn nạn thông thầu, đây cũng là nguồn gốc của tiêu cực, lãng phí ngân sách, rút ruột công trình”, GS Thuyết đề nghị.

“Hơn nữa, việc hàng tỷ đồng dễ dàng được đưa và nhận bộc lộ một điều Việt Nam không có cơ quan giám sát tài sản của công chức. Thậm chí, có những vụ việc báo chí đã nêu lên nhưng không có cơ quan chức năng nào vào cuộc điều tra kết luận mà bỏ rơi, cho chìm vào im lặng”, GS Thuyết nói.

MỚI - NÓNG