Nếu khủng bố tấn công TPHCM: Lực lượng chức năng xử lý thế nào?

Buổi diễn tập sáng 15/12.
Buổi diễn tập sáng 15/12.
TPO - Theo thống kê, từ đầu năm 2019 đến nay, đã xảy ra khoảng 1.000 cuộc khủng bố ở 5 châu lục khiến hơn 4.800 người chết và hơn 5.000 người bị thương.

Sáng 15/12, TPHCM tổ chức diễn tập xử lý tình huống an ninh trật tự trên địa bàn với sự tham gia của khoảng hơn 4.000 người nhằm xử lý các tình huống khủng bố tại UBND TPHCM, sân bay Tân Sơn Nhất…

Đợt diễn tập lần này có nhiều điểm mới nhằm ứng phó kịp thời với tình hình thực tế, lãnh đạo thành phố và các cơ quan chức năng đã nghiên cứu để đưa ra các tình huống. Trong đó có tác chiến điện tử trên không gian mạng, tổ chức xử lý chất độc, tẩy rửa khử độc hoá học.

Đại tá Nguyễn Sỹ Quang, Phó giám đốc Công an TPHCM cho biết, buổi diễn tập có 4 tình huống giả định gồm: tình huống thứ nhất, giả định về việc kẻ địch, phần tử xấu lợi dụng tình hình phức tạp trong khu vực để kích động trên mạng, thành lập các tổ chức, ổ nhóm âm mưu tập hợp lực lượng kích động gây rối an ninh trật tự, khủng bố phá hoại.

Nếu khủng bố tấn công TPHCM: Lực lượng chức năng xử lý thế nào? ảnh 1 Các lực lượng tham gia diễn tập.

Tình huống thứ hai là các đối tượng gây rối tại cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất; Tình huống thứ ba, một số đối tượng dùng xe gắn máy, cơ giới gây rối tại trung tâm thành phố, tấn công trụ sở các cơ quan nhà nước.

Cuối cùng là khủng bố tấn công trụ sở, cơ quan nhà nước, bắt dữ nhân viên nhà nước, đe doạ cho nổ trụ sở, bắt giữ con tin… Tình huống liên quan đến xử lý khủng bố, cứu hộ cứu nạn, khủng bố sử dụng chất độc, chất hoá học.

Để đối phó với các tình huống này, lực lượng chức năng xử lý theo phương châm 5 tại chỗ gồm: phương án tại chỗ, chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện - hậu cần tại chỗ và nhiệm vụ tại chỗ.

Nếu khủng bố tấn công TPHCM: Lực lượng chức năng xử lý thế nào? ảnh 2 Tình huống giả định được đặt ra để xử lý.

Ông Ngô Minh Châu, Phó chủ tịch UBND TPHCM, Phó trưởng ban Chỉ đạo phòng chống khủng bố TPHCM, cho biết, năm 2019 tình hình an ninh thế giới phức tạp, xảy ra nhiều vụ biểu tình quy mô lớn, đòi hỏi quyền lợi về dân sinh, dân chủ, môi trường, chính trị tại Hồng Kong, Pháp, Iran, Venezuela,…

Theo thống kê, từ đầu năm 2019 đến nay, đã xảy ra khoảng 1.000 cuộc khủng bố ở 5 châu lục khiến hơn 4.800 người chết và hơn 5.000 người bị thương. Thủ phạm thực hiện không chỉ là các tổ chức khủng bố quốc tế như IS, Al Queda, Taliban mà còn có cả các phần tử cực đoan.

Ông Châu cho biết, Việt Nam được cộng đồng quốc tế đánh giá là quốc gia ổn định về chính trị, kinh tế phát triển, người dân được chăm lo về đời sống, uy tín quốc tế gia tăng.

Nếu khủng bố tấn công TPHCM: Lực lượng chức năng xử lý thế nào? ảnh 3  Diễn tập nhằm đánh giá khả năng ứng phó của các lực lượng chức năng.

Tuy nhiên, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong cả nước nói chung và TPHCM còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ phức tạp. Bên cạnh đó, các đối tượng thù địch chống đối vẫn đẩy mạnh chiến lược diễn biến hòa bình, kích động biểu tình, bạo loạn kết hợp khủng bộ nhằm làm suy yếu tiến tới lật đổ chế độ.

Buổi diễn tập nhằm nâng cao khả năng xử lý các phương thức, thủ đoạn hoạt động mới của đối tượng, khả năng phối hợp giữa công an, quân sự và các ban, ngành, đoàn thể để giải quyết các tình huống phức tạp về an ninh trật tự, nhất là tụ tập biểu tình trái pháp luật và khủng bố.

MỚI - NÓNG