Nga - Mỹ hội ý qua điện thoại về vấn đề hạt nhân Iran

Nga - Mỹ hội ý qua điện thoại về vấn đề hạt nhân Iran
Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã nói chuyện qua điện thoại với ngoại trưởng Mỹ Condoleezza Rice để tìm giải pháp ngoại giao cho vấn đề hạt nhân đang là mối chia rẽ trong Hội đồng bảo an LHQ.
Nga - Mỹ hội ý qua điện thoại về vấn đề hạt nhân Iran ảnh 1
Ngoại trưởng Nga S. Lavrov

Đại diện của 5 nước thường trực Hội đồng bảo an Liên hiệp quốc cũng đang họp bàn ở New York.

Trước đó Nga và Trung quốc có quan điểm khác với các nước còn lại.

Nga muốn nghị quyết của Hội đồng bảo an phải nhấn mạnh vào vấn đề xây dựng niềm tin giữa Iran và Liên hiệp quốc.

Trung Quốc tỏ ý lo ngại là nghị quyết đó có thể mở đường cho việc sử dụng lực lượng quân sự.

Trên đường đi dự hội nghị, đại sứ Mỹ ở Liên hiệp quốc John Bolton cho rằng sẽ đạt được thỏa thuận vì dù các ý kiến có khác nhau nhưng mục tiêu chiến lược đều là không muốn Iran có vũ khí hạt nhân.

Theo BBC

MỚI - NÓNG