Ngâm mình ở 'lỗ sôi quê hương'

TPO - Tại xã Đức Lân, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi có một hồ nước nóng được người dân trong vùng gọi là “lỗ sôi quê hương”. Cũng chẳng biết có từ bao giờ, nhưng với những công dụng như giải cảm, giảm đau khớp, nhức mỏi tay chân, ghẻ ngứa, viêm xoang..., dù mùa đông hay mùa hè “lỗ sôi” điều nóng và có rất nhiều người đến tắm.
Ngâm mình ở 'lỗ sôi quê hương' ảnh 1

 “Lỗ sôi" là hố nước nóng khoáng tự nhiên nằm giữa cánh đồng quê hương. Ảnh: Nguyễn Ngọc  

Ngâm mình ở 'lỗ sôi quê hương' ảnh 2 Nơi ấy cả sớm lẫn chiều, cả mùa hè lẫn mùa đông dân làng đều đến tắm chữa bệnh, thư giãn. Ảnh: Nguyễn Ngọc  
Ngâm mình ở 'lỗ sôi quê hương' ảnh 3 Theo ông Nguyễn Sin, trú xã Đức Lân, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi, một trong những bậc cao niên trong vùng, cho hay: “Cũng chẳng biết cái “lỗ sôi quê hương” có từ bao giờ, từ thời tui sinh ra nó đã có. Nhưng với những công dụng được truyền miệng với nhau mà lỗ sôi không những người dân trong vùng biết đến mà còn những người từ nơi khác đến lấy nước về tắm. Ảnh: Nguyễn Ngọc 
Ngâm mình ở 'lỗ sôi quê hương' ảnh 4 Ở lỗ sôi dòng nước khoáng nóng chảy ra chia thành nhiều vụng, về sau được người dân xây thành nhiều hồ tùy vào độ nóng và đối tượng lớn nhỏ khác nhau. Ảnh: Nguyễn Ngọc 
Ngâm mình ở 'lỗ sôi quê hương' ảnh 5 Với những dòng nước khoáng nóng chảy quanh năm, lỗ sôi đón tiếp nhiều người đến tắm với mục đích ngâm mình chữa bệnh. Vào mùa đông lỗ sôi vẫn nghịt người nhờ vào dòng nước chẳng bao giờ nguội. Ảnh: Nguyễn Ngọc 
Ngâm mình ở 'lỗ sôi quê hương' ảnh 6 “Nước nóng ở đây có nhiều công dụng như giải cảm, giảm đau khớp, nhức mỏi tay chân, ghẻ ngứa, viêm xoang..., nên ngày nào tôi cũng đến đây tắm và xách nước về nhà dùng. Nhà hễ có người bị cảm hay đau gì bệnh ngoài da cũng đến đây lấy nước về tắm. Người dân ở đây cũng thường xuyên lấy nước về uống. Hố nước chính có độ sôi lên đến 80 độ có thể luộc trứng vịt, trứng gà ăn tại chổ”, bà Trần Thị Hồng Hoa, trú ở xã Phổ Thuận, huyện Đức Phổ. Ảnh: Nguyễn Ngọc 
MỚI - NÓNG