Ngăn chặn nạn buôn lậu dịp cuối năm

TP - Mặc dù trời mưa lạnh đột ngột, Công an tỉnh Lạng Sơn vẫn dồn quân lên những điểm nóng vùng biên giới, cùng với lực lượng Biên phòng, Hải quan ngăn chặn hàng lậu từ Trung Quốc. Ngày nào cũng bắt được hàng, có vụ trị giá hàng tỷ đồng.

Ngăn chặn nạn buôn lậu dịp cuối năm ảnh 1 Hàng quần áo ấm ồ ạt thẩm lậu và bị ngăn chặn. Ảnh: Duy Chiến

200 cán bộ chiến sĩ bắt hàng lậu

Theo chân tổ công tác chống buôn lậu Công an huyện Văn Lãng đến chốt chặn ở khu vực Hang Dơi, Khưa Đa (xã Tân Mỹ, huyện Văn Lãng); phóng viên Tiền Phong thấy các lều bạt của lực lượng chức năng án ngữ ở đường độc đạo Dốc Bưởi, Dốc Nhãn khá vắng người. Một số chiến sỹ được cử đi tuần tra, nắm bắt tình hình.

Cũng chính vì thế mà buổi chiều vùng biên khá vắng vẻ, đìu hiu. Cách đây hơn một tháng, vào đêm khuya, dân buôn đưa hàng lậu qua đường mòn, ngõ tắt nhộn nhịp. Mỗi đêm, hàng chục tấn hàng được đưa trót lọt về Việt Nam. Lực lượng chức năng ở Lạng Sơn mở đợt tấn công truy xét, gần như ngày nào cũng bắt được một, hai vụ. Tuy thế, các chủ đầu nậu không sợ, tiếp tục điều khiển “cửu vạn” mang vác hàng lậu thông qua các “tổng kho” ngay sát biên giới Việt - Trung.

Trung tá Lô Đức Toàn, cán bộ Công an huyện Văn Lãng cho biết: Vào dịp cuối năm, hàng tiêu dùng, nhất là quần áo mùa đông, giày dép, chăn ấm từ Trung Quốc tập trung với số lượng lớn ở các kho, bãi khu vực chợ Pò Chài (đối diện với cửa khẩu Tân Thanh - Việt Nam), Lũng Nghịu (đối diện với Cốc Nam), chờ thời cơ, đêm vắng là thẩm lậu qua biên giới. Từ đầu tháng 11 đến nay, đơn vị đã bắt 12 vụ, với số lượng hàng chục tấn hàng.

Cụ thể, trưa ngày 3/11, công an Văn Lãng kết hợp với lực lượng Biên phòng, Ban 389 tỉnh Lạng Sơn bắt giữ 46 bao hàng chứa quần áo người lớn, trẻ em may sẵn tại mốc 1099 thuộc thôn Ma Mèo, xã Tân Mỹ. Trị giá lô hàng này trên 1,6 tỷ đồng. Chủ hàng là ông Nguyễn Văn Việt (SN 1982), Nguyễn Văn Viện (SN 1992), đều trú tại Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định khai nhận, đã đặt mối hàng từ Nam Ninh, Trung Quốc cách đây chừng một tháng. Khi “chim lợn” báo đường thông, cả hai liền sai hàng chục cửu vạn vác hàng xuyên biên giới.

Theo báo cáo của ngành chức năng, trong vụ bắt giữ này, lực lượng chống buôn lậu huy động trên 200 cán bộ, chiến sỹ trang bị đầy đủ vũ khí, công cụ hỗ trợ. Thế nhưng một số đối tượng đầu gấu vẫn hung hãn lao tới, tranh cướp lại hàng. 

Trung tá Toàn cho biết thêm, bị chặn bắt, các đường dây buôn lậu đã chùn bước, song bọn chúng vẫn không bỏ cuộc và thay đổi phương thức hoạt động. Khi hàng ém qua đường biên bị lực lượng chức năng vây bắt, chủ hàng và cửu vạn liền nhanh chân trốn sang bên kia biên giới. Vì thế từ ngày 7/11 đến nay, công an bắt 6 vụ, phần lớn hàng thu được thuộc diện hàng vô chủ.

Chiều 14/11, phóng viên Tiền Phong có mặt tại bến xe ô tô thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc, chứng kiến tổ công tác Công an huyện Cao Lộc tiến hành vây bắt một số mô tô chở hàng lậu. Nhanh như phim hành động, nhiều đối tượng buôn lậu cắt dây buộc, vứt lại hàng, ào ào phi xe bỏ chạy. Tang vật thu giữ gồm 10 bao hàng, 110 bộ quần áo thể thao, gần 300 áo len, 600 chiếc móc khóa ô tô, ước tính trị giá trên 65 triệu đồng.

Thượng tá Dương Công Mạnh, Trưởng CA huyện Văn Lãng cho biết, vào dịp cuối năm, tình hình buôn lậu trở nên nóng bỏng. Ở khu vực nhạy cảm như: Hang Dơi, Thác Ném (xã Tân Mỹ), Rọ Bon (xã Tân Thanh), đơn vị cắt cử đội công tác nằm vùng, cùng các lực lượng đứng chân trên địa bàn túc trực 24/24 giờ, bịt kín các đường mòn biên giới. Bên cạnh đó, lực lượng cảnh sát giao thông tiến hành tuần tra, kiểm soát khâu lưu thông, cương quyết ngăn chặn, bắt giữ hàng lậu.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.