Ngăn chặn, vô hiệu hóa thông tin xấu, độc trên mạng internet

Ông Lê Hồng Anh - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư phát biểu.
Ông Lê Hồng Anh - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư phát biểu.
TPO - Ngày 30/12 phát biểu tại Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác ngành Tuyên giáo 2014, triển khai nhiệm vụ năm 2015, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh nhấn mạnh: Ngành Tuyên giáo cần nghiên cứu, đề xuất giải pháp hữu hiệu ngăn chặn, vô hiệu hóa những thông tin xấu, độc trên mạng internet.

Đánh giá về vai trò, vị trí của ngành Tuyên giáo năm 2014, Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh nhấn mạnh, ngành đã có đóng góp xứng đáng vào thành tựu của Đảng, Nhà nước trong đảm bảo ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thực hiện tốt an sinh xã hội, tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, đảm bảo an ninh, quốc phòng, mở rộng đối ngoại.

Ngành Tuyên giáo đã bám sát tình hình thực tiễn đất nước và quốc tế, kịp thời tham mưu Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các cấp ủy Đảng lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện toàn diện, đồng bộ, hiệu quả các mặt của công tác tuyên giáo.

Thứ hai là chất lượng công tác xây dựng các đề án, chương trình về văn hóa, giáo dục, khoa học và công nghệ... đã được nâng lên, tham mưu để Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư ban hành các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận, đáp ứng yêu cầu và đòi hỏi của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đồng thời, ngành Tuyên giáo đã chủ động trong hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc nghiên cứu, quán triệt và xây dựng chương trình hành động việc thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, giúp cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân, các cấp, ngành nhận thức sâu sắc và tích cực thực hiện.

Bên cạnh đó, ông Lê Hồng Anh chỉ ra những thiếu sót của ngành Tuyên giáo là đổi mới công tác tuyên giáo còn chậm, hiệu quả chưa cao; chỉ đạo, phối hợp triển khai một số chủ trương, chính sách về giáo dục, khoa học, công nghệ, y tế chưa tạo ra chuyển biến rõ nét; một số ấn phẩm báo chí, chương trình phát thanh, truyền hình xa rời mục đích, tôn chỉ, nặng về thông tin tiêu cực xã hội.

Ngành Tuyên giáo phải làm rõ nguyên nhân những hạn chế, đề ra giải pháp thích hợp và có quyết tâm khắc phục hiệu quả.

Về thực hiện nhiệm vụ năm 2015, ông Lê Hồng Anh nhấn mạnh, đây là năm tiến hành Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII của Đảng và có nhiều ngày lễ lớn của đất nước.

Ngành bám sát nhiệm vụ chính trị trong năm 2015, tập trung tuyên truyền quá trình chuẩn bị và tổ chức đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng XII; tham mưu, tồ chức đợt sinh hoạt chính trị để thảo luận, cho ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội XII; tích cực tham gia tổng kết thực tiễn, phát triển lý luận, góp phần giải đáp có căn cứ khoa học những vấn đề do thực tiễn đặt ra; tiếp tục đổi mới công tác tuyên giáo, đặc biệt là trong việc phục vụ phát triển kinh tế, xã hội; nghiên cứu, đề xuất giải pháp hữu hiệu ngăn chặn, vô hiệu hóa những thông tin xấu, độc trên mạng internet.

Thường trực Ban Bí thư đề nghị, ngành Tuyên giáo tiếp tục nâng cao nhận thức và tổ chức thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, trở thành thường xuyên trong sinh hoạt chi bộ gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI. 

Coi trọng công tác dự báo, đấu tranh, chống âm mưu và thủ đoạn “diễn biến hòa bình”, ngăn chặn “tự chuyển biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Trước đó, báo cáo tại Hội nghị, ông Vũ Ngọc Hoàng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương cho biết: Năm 2014, ngành Tuyên giáo đã chủ trì hoàn thành 10 đề án trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư, 1 đề án trình Ban chấp hành Trung ương trong đó có những vấn đề hệ trọng, phức tạp như: Đề án xây dựng, phát triển văn hóa, con người Việt Nam; tổng kết 30 năm đổi mới; công tác lý luận và nghiên cứu lý luận; quản lý báo chí, mạng xã hội trên internet; về cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới Tây Nam và biên giới phía Bắc năm 1979; thông tin Trung Quốc xâm phạm chủ quyền biển đảo của Việt Nam…

Ngành Tuyên giáo đã thường xuyên nắm tình hình, nghiên cứu dư luận xã hội, bám sát và chỉ đạo, định hướng tuyên truyền kịp thời cho báo chí thực hiện các nhiệm vụ chính trị, cổ vũ phong trào thi đua yêu nước, giáo dục truyền thống yêu nước và định hướng dư luận xã hội trước những vấn đề nổi cộm, bức xúc trong xã hội; triển khai nhiều công việc về đối ngoại và thông tin đối ngoại, trong đó tập trung vào quan hệ giữa Việt Nam với các nước Trung Quốc, Lào, Campuchia, Liên bang Nga, Nhật Bản…

Cuối giờ chiều nay, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Đinh Thế Huynh sẽ có bài phát biểu kết luận hội nghị quan trọng này.

Tham dự Hội nghị có các đồng chí: Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Đinh Thế Huynh, cùng đại diện lãnh đạo cấp ủy, Ban Tuyên giáo của các địa phương…

MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.