Ngăn dòng chảy, tìm 3 người mất tích vụ sập cầu ở Tuyên Quang

Hiện trường vụ sập cầu ở Tuyên Quang. Ảnh: TTXVN
Hiện trường vụ sập cầu ở Tuyên Quang. Ảnh: TTXVN
TPO - Phó chủ tịch huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang cho biết, lực lượng chức năng địa phương đang nỗ lực ngăn dòng chảy, chờ nước rút tại vị trí sập cầu Vòm tại xã Ngọc Hội để tìm kiếm 3 công nhân mất tích sau vụ sập xảy ra một ngày trước.

Liên quan tới vụ sập cầu Vòm, thuộc địa phận xã Ngọc Hội (Chiêm Hóa, Tuyên Quang) một ngày trước, trao đổi với Tiền Phong trưa 11/9 Phó Chủ tịch huyện Chiêm Hóa Nguyễn Hồng Hà cho biết, sau khi xảy ra sự cố, UBND tỉnh chỉ đạo cơ quan liên ngành gồm công an, Sở GTVT, UBND huyện... vào cuộc tìm kiếm các nạn nhân, khắc phục sự cố.

Theo đó, lực lượng liên ngành đang thực hiện việc ngăn dòng chảy để nước rút tại chân cầu sau đó lực lượng cứu hộ sẽ tìm kiếm các nạn nhân bị mất tích.

Trước đó, chiều 10/9, trong lúc đang thi công mặt cầu cầu bê tông (cầu Vòm), thuộc khu vực nhà máy thủy điện ICT, cầu nối địa phận giữa hai xã Ngọc Hội và xã Xuân Quang bất ngờ cầu sập. 

Thời điểm đó, 10 công nhân đang làm việc, trong đó, 7 người kịp thoát khỏi nơi gặp sự cố. Tuy nhiên, 3 người còn lại bị kẹt trong các khối bê tông khi bị rơi xuống nước, mất tích.

"Sau khi chốt phương án, lực lượng chức năng đang nỗ lực ngăn dòng chảy để nước rút tại vị trí cầu Vòm. Sau đó, lực lượng chức năng sẽ thực hiện các biện pháp tìm kiếm nạn nhân", ông Hà nói.

Về nguyên nhân để xảy ra sự cố, vị phó chủ tịch huyện cho biết, hiện công tác tìm kiếm đang được triển khai, lực lượng chức năng chưa kết luận nguyên nhân. 

MỚI - NÓNG