Ngăn góc Hồ Tây để nạo vét 160.000 m3 bùn

Ngăn góc Hồ Tây để nạo vét 160.000 m3 bùn
TP - Đường dây nóng của báo Tiền Phong đã nhận được thông tin phản ánh: Khu vực Đầm Bẩy góc Hồ Tây gần đây bị san lấp quy mô lớn...

Sáng qua 18/7, PV Tiền Phong đã có mặt tại nơi đang diễn ra san lấp và được biết tại đây phải ngăn một góc hồ lại để làm nơi chứa bùn phục vụ cho dự án nạo vét lòng Hồ Tây và đã được cơ quan chức năng phê duyệt.

Dự án nạo vét bùn khu vực Đầm Bẩy sẽ diễn ra trong tháng 8. Ảnh: minh tuấn
Dự án nạo vét bùn khu vực Đầm Bẩy sẽ diễn ra trong tháng 8. Ảnh: Minh Tuấn.

Dự án khởi công ngày 28/6, thi công trong 8 tháng và có tổng vốn đầu tư hơn 20 tỷ đồng, nạo vét diện tích 190.662 m2. “Nhiều nơi khu vực trong Đầm Bẩy lớp bùn dày tới 1,5 mét và nhiều phế thải xây dựng. Dự kiến sẽ phải nạo vét khoảng 160.000 m3 bùn” - ông Kim Văn Tuấn, Phó chỉ huy công trường nói.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.