Bình Định:

Ngăn không cho 301 tàu, thuyền ra biển

Ngăn không cho 301 tàu, thuyền ra biển
TP - Chủ tịch UBND tỉnh đã có Công điện khẩn, theo đó, đối với những vùng thường bị bão lũ gây nguy hiểm... phải tổ chức cho nhân dân sơ tán đến nơi an toàn trước 24 giờ khi bão đổ bộ vào Bình Định

Đồng thời những vùng này phải triển khai cắm biển cảnh báo ở các khu vực có nguy cơ lũ quét, sạt lở đất đá, vùng nước chảy xiết… và tổ chức lực lượng canh gác, hướng dẫn, đưa đón người, phương tiện qua lại các bến đò ngang, vùng ngập sâu, nước chảy xiết khi có mưa lụt lớn…

Theo Báo cáo nhanh của Thường trực Ban chỉ huy phòng chống lụt bão -tìm kiếm cứu nạn (BCH PCLB-TKCN) tỉnh Bình Định, tính đến 16h30 chiều qua (3/12), toàn bộ 292 chiếc tàu thuyền của tỉnh, với 2.190 lao động đang hoạt động ở các ngư trường trên biển đã được thông báo về diễn biến của bão số 9 để thoát ra khỏi vùng nguy hiểm.

Đồng thời, đã có 4.695 tàu, thuyền với 35.798 lao động đã thông báo gọi về bờ (cho cơ quan chức năng, hoặc gia đình). Cơ quan chức năng đã ngăn chặn không cho 301 phương tiện tàu, thuyền với 1.563 lao động ra biển hoạt động, và tổ chức bắn pháo hiệu theo đúng quy định.

Riêng về công tác di dời dân ra khỏi vùng nguy hiểm, theo Thường trực BCH-PCLB-TKCN tỉnh, do kinh phí lớn nên tỉnh chủ trương chuẩn bị sẵn sàng và khi có lệnh của tỉnh là tiến hành di dời ngay. 

MỚI - NÓNG