Ngang nhiên bày bán thịt thú rừng

Ngang nhiên bày bán thịt thú rừng
TP - Mặc dù lực lượng Kiểm lâm của tỉnh Quảng Trị đã thực hiện nhiều cuộc truy quét, tuần tra, kiểm soát để hạn chế việc săn bắt động vật hoang dã trên địa bàn huyện Đakrông, tuy nhiên hàng chục thợ săn của các xã như Hướng Hiệp, Triệu Nguyên, Ba Lòng, Đakrông... vẫn vào khu vực rừng giáp ranh với Khu Bảo tồn thiên nhiên Đakrông (thậm chí còn vào cả Khu Bảo tồn) săn bắt động vật hoang dã đem về xẻ thịt sau đó mang ra tuyến Quốc lộ 9 (đoạn đi qua xã Hướng Hiệp, Đakrông, Quảng Trị) công khai bày bán. Trong ảnh: Người phụ nữ này đang cắt thịt con lợn rừng để bán cho khách. (Trần Phong).

Ngang nhiên bày bán thịt thú rừng

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.