Lợi dụng dự án làng tái định cư ở Thanh Chương (Nghệ An):

Ngang nhiên phá rừng

Ngang nhiên phá rừng
TP - Từ khi có dự án xây dựng làng tái định cư cho đồng bào ở lòng hồ thủy điện bản Vẻ-Tương Dương về xã Thanh Hương-Thanh Chương (Nghệ An), người dân bản địa đã ồ ạt đi chặt phá rừng.

Nhưng chính quyền địa phương vẫn không có biện pháp gì để ngăn chặn tình trạng trên.

Mạnh ai nấy chặt

Mỗi ngày có hàng chục chiếc xe bò kéo nhau vào phía trong vùng tái định cư để khai thác gỗ trái phép. Mỗi chuyến đi có chở kèm 1 đến 2 người ngồi trên xe. Họ mang theo đồ nghề để chặt cây.

Trao đổi với phóng viên Tiền phong, ông Phan Tuấn Ngụ - Hạt trưởng Hạt kiểm lâm Thanh Chương cho biết: “Bà con khai thác chủ yếu ở khu vực rừng chuẩn bị chuyển giao cho đồng bào tái định cư.

Khu vực này do Lâm trường Thanh Chương quản lý, lâu nay còn có thêm đoàn kiểm tra liên ngành phụ trách. Nếu bà con khai thác như Tiền phong  phản ánh thì chúng tôi sẽ làm việc với Lâm trường Thanh Chương để ngăn chặn việc này sớm”.

Khi chúng tôi có mặt, một số dân bản mới về tái định cư bức xúc cho biết: Ngày nào người dân địa phương cũng kéo nhau vào rừng để chặt phá cây cối. Buổi sáng người ta “hành quân” vào, chập tối bắt đầu thu gom chở ra ngang nhiên. Vì người bản địa cho rằng rừng ở đây là của họ.

Lần theo dấu xe bò, chúng tôi đi sâu vào trong rừng, nhưng cả cánh rừng chỉ còn lại trơ gốc. Thấy người lạ mặt, một số đối tượng dọa dẫm, thách thức. Trên tay họ người cầm rìu, dao, người dùng cưa tiến về những cây còn sót lại chặt phá.

Ông Quang Hồ Quý - Phó Trưởng bản Kim Liên bức xúc nói: “Ngày nào cũng có hàng chục xe bò rầm rập tiến vào rừng. Biết người ta chặt phá rừng trái phép nhưng chúng tôi là những người mới về tái định cư nên không dám lên tiếng. Hơn nữa đất rừng chưa ai được bàn giao nên cũng không có quyền hành gì để bảo vệ”.

Theo ông Quý, nếu chặt phá rừng kiểu này thì chẳng bao lâu nữa nơi đây sẽ tan hoang. Khi đó người dân tái định cư  phải hứng chịu hậu quả.

Chính quyền thả lỏng?

Khi chúng tôi đang nghe người dân phản ánh rừng ngày đêm bị chặt phá thì phía ngoài đường xuất hiện hàng loạt xe bò của người dân xã Thanh Hương đang vận chuyển gỗ một cách ngang nhiên.

Một thanh niên cho biết: “Mới hôm qua người ta chặt gỗ ra chất đầy phía sau đầu hồi nhà tôi, sáng nay cho xe vào kéo ra đấy.  Gỗ to, gỗ nhỏ, kể cả củi... đủ các loại. Người già, trẻ con đều có thể điều khiển xe chở gỗ”.

Từ khu vực tái định cư ra đến đường mòn Hồ Chí Minh, rất nhiều gỗ được chất hai bên đường. Nhất là khu vực ngã ba xóm Hoa Quấn cạnh Trạm Y tế, hàng đống gỗ tròn đang chất cao. Một người dân địa phương tiết lộ số gỗ này là do các đầu nậu gom lại để bán kiếm lời.

Khi chúng tôi hỏi về chuyện ai cho phép chặt phá rừng thì một cụ già hồn nhiên trả lời: “Rừng của cả thiên hạ, tranh thủ khi chưa chuyển giao cha con tôi vào kiếm ít gỗ về sử dụng. Nếu không chặt thì sau này người dân Tương Dương về tái định cư họ cũng chặt. Đây là rừng của xã chúng tôi quản lý từ trước...”.

Nạn chặt phá rừng nơi đây đang diễn ra hàng ngày và rất ngang nhiên, thế nhưng suốt cả ngày trời vào vùng tái định cư chúng tôi không hề thấy bóng dáng một cán bộ kiểm lâm hay cán bộ địa phương nào lai vãng. 

Được biết, khu vực xã Thanh Hương, Thanh Thủy và Hạnh Lâm là ba điểm khá phức tạp về công tác bảo vệ rừng từ trước tới nay. Hiện nay nạn chặt phá rừng kiểu này không chỉ xảy ra ở khu vực xã Thanh Hương mà ở một vài điểm khác (nơi có dự án tái định cư) cũng đang diễn ra.

MỚI - NÓNG
Hà Nội: Xử lý dứt điểm vụ án liên quan đến ông Lê Thanh Thản trong quý 2/2024
Hà Nội: Xử lý dứt điểm vụ án liên quan đến ông Lê Thanh Thản trong quý 2/2024
TPO - Thường trực Ban Chỉ đạo Thành ủy về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực Hà Nội yêu cầu xử lý dứt điểm 37 vụ án trong quý 2/2024. Trong đó, có vụ án “Lừa dối khách hàng”, “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Dự án đầu tư xây dựng tổ hợp chung cư cao cấp và thương mại Bemes liên quan đến ông Lê Thanh Thản.