Ngành bảo hiểm nói gì về vụ cấp trùng thẻ BHYT?

Ngành bảo hiểm nói gì về vụ cấp trùng thẻ BHYT?
TP - Ngày 18/7, trao đổi với Tiền Phong, bà Đỗ Thị Xuân Phương, Phó Tổng GĐ Bảo hiểm Xã hội (BHXH) Việt Nam cho biết, việc cấp trùng thẻ BHYT không phải lỗi do ngành BHXH.

> Cấp trùng thẻ BHYT: Nguy cơ lãng phí hàng chục tỷ đồng
> Thu tiền của hộ nghèo khi phát thẻ BHYT miễn phí

Lãnh đạo BHXH Việt Nam chỉ đạo ngành dọc các tỉnh, thành phố thu hồi những thẻ BHYT được cấp trùng.

Theo bà Phương, ngành BHXH chỉ in và cấp dựa trên danh sách địa phương đề xuất lên. Ví dụ, danh sách người nghèo do Sở LĐ-TB&XH các tỉnh, thành phố cung cấp; danh sách người dân tộc thiểu số do Ủy ban Dân tộc cung cấp...

“Tình trạng cấp trùng thẻ BHYT là do chưa có phần mềm liên thông giữa các cơ quan với nhau. Việc cấp trùng chỉ gây lãng phí trong cấp thẻ, chứ không phải cùng một lúc có thể cầm được cả mấy thẻ BHYT để đi khám chữa bệnh”, bà Phương nói.

Bà Phương cũng cho biết, để khắc phục, việc cần làm ngay trong thời gian tới: Các ngành cần áp dụng công nghệ thông tin, liên thông dữ liệu với nhau để chủ động nắm được danh sách, tránh cấp trùng. Tới đây, ngành BHXH trước khi cấp thẻ BHYT, sẽ tăng cường phối hợp với các bên liên quan để đối chiếu danh sách.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
TPO - Theo phản ánh của người dân, mô hình Đội cơ động xử lý sự cố giao thông (CĐXLSCGT) tại tỉnh Bình Dương chưa phát huy được hiệu quả như kỳ vọng, một số vụ tai nạn, ùn tắc song sự xuất hiện của lực lượng này tại hiện trường chậm. Về việc này, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương đã phân tích một số nguyên nhân để làm rõ.