Ngành Điện, Viễn thông khắc phục hậu quả sau bão

Ngành Điện, Viễn thông khắc phục hậu quả sau bão
TPO - Ngay trong ngày hôm nay, 30/9, ngành chức năng trên địa bàn TP Đà Nẵng đã tăng cường các biện pháp khẩn trương khắc phục hậu quả sau đợt ảnh hưởng nặng nề của cơn bão số 9.
Ngành Điện, Viễn thông khắc phục hậu quả sau bão ảnh 1
Ngành điện Đà Nẵng khẩn trương khắc phục hậu quả (ảnh Nguyễn Huy)

Sáng nay hầu hết các đường phố Đà Nẵng như Lê Duẩn, Trần Phú, Nguyễn Văn Linh... đã hết tình trạng cây đổ, cản trở giao thông. Tại đường 2/9, lực lượng ngành điện khẩn trương dựng cột, đấu nối các đường dây, đảm bảo hệ thống truyền dẫn điện an toàn. Tính đến trưa cùng ngày, hầu hết các khu vực nội thị thành phố đều đã được đóng điện.

Ông Lê Ngọc Chính – Trưởng phòng Tổ chức Điện lực Đà Nẵng cho biết: Ngay sau khi bão tan, Điện lực Đà Nẵng đã huy động tối đa lực lượng, khoảng hơn 200 công nhân chia đều ra tất cả các khu vực xung yếu, bị ảnh hưởng của bão để khắc phục, kịp thời đóng điện khu vực Hoà Khánh (đường Tôn Đức Thắng, Nguyễn Lương Bằn); các phường Thạch Thang, Thanh Bình; khu vực từ Sơn Trà đến cảng Tiên Sa; một phần khu vực Cẩm Lệ, Liên Chiểu.

Do đường dây 110kv Hoà Khánh bị mất nên khu vực hầm đường bộ Hải Vân, khu vực từ Xuân Thiều đến đèo Hải Vân chưa thể có điện trong hôm nay.

Tương tự, các khu vực Hoà Minh, Hoà Ninh, Hoà Bắc, Hoà Liên, Hoà Sơn, một phần Ngũ Hành Sơn …chưa thể đóng điện trong thời gian tới do cây cối đổ vào đường dây khiến đường dây bị đứt, trụ điện gãy, đổ.

Chỉ  tính riêng sản lượng điện mất do bão số 9 gây nên trong ngày ước khoảng 3,5 triệu kwh, tương đương gần 4 tỷ đồng. Chưa kể đến những thiệt hại về trụ điện gẫy đổ, cháy trạm biến áp, hư hỏng đường dây vẫn chưa thể thống kê hết. Con số này sẽ còn tăng lên, bởi nhiều khu vực của Đà Nẵng bị ảnh hưởng nặng của bão, chưa thể thông điện sớm trong ngày một ngày hai - ông Chính cho biết thêm.

Cùng với ngành điện, ngành viễn thông chủ động khắc phục các trạm BTS, đường truyền để sớm hoạt động trở lại vào chiều nay, 30/9.

Ông Phạm Trung Kiên – Giám đốc Viễn thông Đà Nẵng cho biết: thống kê chưa đầy đủ cho thấy có khoảng 3200 máy cố định bị mất liên lạc do bão số 9 khi bão số 9 do đó có thể khắc phục hoàn toàn các thiệt hại trong vòng 2 ngày.

Theo ông Nguyễn Hữu Thường – Giám đốc Vinaphone miền Trung – Tây Nguyên: đơn vị đã huy động hơn 50 người tập trung khắc phục sự cố tại Đà Nẵng, phấn đấu sẽ hoàng thành trong ngày hôm nay (30/9), sau đó ngày 1/10 sẽ tiếp tục khắc phục tại Quảng Nam.

Hiện xác định được khoảng 1/3 trong tổng số hơn 160 trạm BTS ở Đà Nẵng của Mobiphone bị mất liên lạc do bão số 9. Tại Quảng Nam, Quảng Ngãi nơi tâm bão đi qua, bước đầu cho thấy có một số lượng không nhỏ trạm BTS bị mất liên lạc do sự cố đứt cáp quang. Cụ thể, Quảng Ngãi khoảng 24 trạm và Quảng Nam khoảng 19 trạm.

Ngành Điện, Viễn thông khắc phục hậu quả sau bão ảnh 2
Các bạn sinh viên Huế đang khẩn trương làm vệ sinh ở đường Hà Nội.

Huế: Sinh viên tình nguyện xuống đường làm vệ sinh

Mặc dù ngày mai, 1/10 mới là ngày ra quân làm vệ sinh sau bão trên toàn địa bàn thành phố theo phát động của Tỉnh Đoàn Thừa Thiên Huế thì chiều hôm nay trên một số tuyến phố đã xuất hiện từng nhóm sinh viên tình nguyện tự phát rời ký túc xá xuống đường trong lúc trời vẫn đang đổ mưa.

Họ thu gom các cành cây gãy đổ thành từng đống để các công nhân Cty Môi trường đô thị xúc lên xe rác.

MỚI - NÓNG