Ngành đường sắt cấm nhân viên xem Euro ở nơi làm việc

Nhân viên đường sắt không được xem bóng đá trong giờ làm việc. Ảnh minh họa: Bá Đô
Nhân viên đường sắt không được xem bóng đá trong giờ làm việc. Ảnh minh họa: Bá Đô
Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam vừa ra công điện nghiêm cấm cán bộ công nhân viên xem giải Vô địch bóng đá Châu Âu (EURO) trong giờ làm việc.

Theo Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, cán bộ công nhân viên sẽ bị nghiêm cấm xem bóng đá trên các thiết bị nghe nhìn trong giờ làm việc trên tàu, tại trụ sở cơ quan, tại nhà lưu trú. Quy định này nhằm tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông đường sắt trong dịp diễn ra vòng chung kết Giải vô địch bóng đá EURO và kỳ thi THPT năm 2016. 

Lãnh đạo ngành yêu cầu các đơn vị tăng cường hình thức kiểm tra, trong đó chú trọng vào ban đêm, vào ngày nghỉ, ngày diễn ra các trận thi đấu bóng đá EURO 2016. Các bộ phận phải chấn chỉnh nhân viên thực hiện đúng quy trình tác nghiệp, xử lý nghiêm các vi phạm.

Tổng Công ty cũng yêu cầu các đơn vị có biện pháp quản lý phù hợp, đảm bảo người lao động luôn làm việc ở trạng thái sức khỏe tốt, tinh thần tỉnh táo. Các chi nhánh đầu máy quản lý chặt chẽ thời gian ngủ, nghỉ của lái tàu.

Vòng chung kết EURO sẽ bắt đầu từ ngày 11/6 và kéo dài tới ngày 11/7; kỳ thi THPT diễn ra từ ngày 1/7-4/7/2016. 

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.