Ngành than nên tham khảo từ cơ quan chức năng...

Ngành than nên tham khảo từ cơ quan chức năng...
TP - Theo Tỉnh ủy Quảng Ninh, trung bình mỗi năm có khoảng 10 triệu tấn than được xuất lậu qua biên giới. Tuy nhiên, ông Đoàn Văn Kiển thì cho rằng số lượng than xuất lậu không thể nhiều đến thế và khẳng định con số đó không có căn cứ.

Ông Đoàn Văn Kiển là Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV)

Chiều 23/4, phóng viên Tiền phong đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Duy Hưng, Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Ninh xung quanh vấn đề này.

Ông Hưng nói, hiện tại “cuộc chiến” chống lại than thổ phỉ và xuất lậu than trái phép vẫn đang được cơ quan chức năng tiến hành khẩn trương, kiên quyết.

Tỉnh ủy đã chỉ đạo UBND tỉnh làm quyết liệt. Hiện đã có 4 đoàn kiểm tra của UBND tỉnh đang tiến hành điều tra, xử lý…

Thưa ông, nguồn gốc số than xuất lậu sang Trung Quốc khoảng 10 triệu tấn/năm vừa được lãnh đạo TKV cho rằng là không có cơ sở?

Tôi cũng được biết vừa rồi ông Đoàn Văn Kiển nói rằng số lượng trên 10 triệu tấn than xuất lậu là quá lớn, là không đúng. Việc tính toán thế nào là việc của TKV.

Tuy nhiên, chúng tôi cũng có số liệu điều tra riêng của chúng tôi. Muốn biết số lượng 10 triệu tấn ở đâu ra đề nghị ngành Than tham khảo từ cơ quan chức năng…

Thế nhưng lại có người tính rằng con số phải lớn hơn?

Tôi không biết cách tính ấy ở đâu ra, trên 10 triệu tấn than xuất lậu mà TKV còn phản ứng, cho rằng không đúng huống hồ là số lượng than lớn hơn nữa.

Dư luận cho rằng, ngành Than và địa phương có vẻ căng thẳng từ khi Quảng Ninh tuyên chiến với nạn  than trái phép?

Mọi việc sẽ được cơ quan chức năng làm rõ, tôi không bình luận gì. Chúng tôi sẽ làm việc với ngành Than trong thời gian tới để giải quyết những vấn đề tồn đọng. Nhiệm vụ trọng tâm là khắc phục những hậu quả trong vụ việc vừa qua.

Ông có thể nói vài thông tin về cuộc gặp sắp tới?

Nội dung cuộc họp thế nào tôi không nói trước, để hôm diễn ra cuộc họp nói sau, không nên đưa tin trước làm gì.

Thưa ông, dư luận đang rất quan tâm tới kẻ đã tung tin dọa ám sát ông, việc điều tra đến nay đã có thông tin gì mới?

Cơ quan chức năng vẫn đang tiến hành điều tra. Tuy nhiên, tôi vẫn chưa nhận được báo cáo từ phía cơ quan điều tra…

Xin cảm ơn ông!

Thành Duy
Thực hiện

Nguồn tin riêng Tiền phong cho biết, trong các ngày 21, 22/4 Cơ quan điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đã tiến hành khởi tố 3 vụ án hình sự liên quan đến 41 chiếc tầu vận chuyển than không rõ nguồn gốc, mà Bộ đội Biên phòng Quảng Ninh đang tạm giữ về tội lưu hành giấy tờ có giá giả. Ngoài ra, cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra một số DN tỉnh ngoài có liên quan.

Hiện, việc điều tra vẫn đang được tiếp tục. Ngày 22/4 tại nơi tạm giữ các tầu than vi phạm, Sở Tài chính cùng các ngành liên quan đã tiến hành phát mại hơn 47.000 tấn than trái phép trên 46 chiếc tầu bị cơ quan chức năng bắt giữ trong chiến dịch truy quét than xuất lậu trái phép vừa qua. Đơn vị được chỉ định thầu số than trên là TKV… 

 
MỚI - NÓNG