Ngập bệnh viện, bác sĩ đi xuồng khám bệnh

Chỉ cần một trận mưa nhỏ, Trung tâm y tế quận Cẩm Lệ đã ngập nước.
Chỉ cần một trận mưa nhỏ, Trung tâm y tế quận Cẩm Lệ đã ngập nước.
TP - Trung tâm Y tế Cẩm Lệ (quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) đang đối mặt nhiều khó khăn do tình trạng ngập nước vào mùa mưa. Chỉ một cơn mưa nhỏ, nhiều khu vực trong bệnh viện đã ngập nước, ảnh hưởng xấu công tác khám, chữa bệnh cũng như tiềm ẩn nguy cơ phát tán các bệnh truyền nhiễm.

Trung tâm Y tế Cẩm Lệ được đầu tư xây dựng từ năm 1998 trên khu đất trống thuộc phường Hòa Thọ Đông. Hiện nay, trung bình mỗi ngày, Trung tâm Y tế quận Cẩm Lệ tiếp nhận điều trị cho khoảng 250 bệnh nhân, trong đó có nhiều bệnh nhân đến từ Hòa Vang (Hòa Phước, Hòa Châu) và Quảng Nam, nhất là sau khi chính sách thông tuyến khám chữa bệnh có hiệu lực từ đầu năm 2016. Tuy nhiên đến nay, cùng với quá trình phát triển, nhiều hạng mục công trình cũng như khu dân cư được xây dựng xung quanh đã khiến Trung tâm này trở thành vùng trũng chứa nước mỗi khi có mưa.

“Chỉ cần một cơn mưa nhỏ, nhiều khu vực lênh láng nước. Khổ nhất là việc đi lại của các bệnh nhân nặng, người già yếu”, một bác sĩ cho biết.

BS Trần Thiện Hùng, Giám đốc Trung tâm Y tế Cẩm Lệ, cho biết: Tình trạng ngập nước tại đây đã diễn ra nhiều năm nay. Nền của một số khu nhà của Trung tâm hiện quá thấp so các khu dân cư xung quanh, nên nước chảy dồn về rất nhiều, hễ mưa là bệnh viện đối mặt ngập nước. Việc ngập nước đã ảnh hưởng rất nhiều đến công tác khám chữa bệnh của y bác sĩ. Khu vực bị ngập nước nặng nhất là tuyến hành lang dọc bệnh viện nối với các khu vực điều trị. Mỗi lần có mưa, toàn bộ nhân viên y tế của trung tâm đều được huy động để đưa bệnh nhân cũng như thiết bị y tế, thuốc men khỏi khu vực ngập nước. Cũng vì mưa ngập nên bất đắc dĩ, trung tâm phải sắm thêm xuồng để di chuyển mỗi lần có mưa lớn. Nhiều hôm mưa lớn, nước ngập sâu, các bác sỹ phải đi xuồng để khám bệnh. “Việc sắm xuồng là bất đắc dĩ. Điều chúng tôi lo nhất là việc bệnh viện ngập nước, nguy cơ lây nhiễm chéo rất cao, nhất là đối với các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm. Ngoài ra, nhiều thiết bị có kích thước lớn, khối lượng nặng và được gắn cố định, nên việc di chuyển liên tục rất dễ xảy ra hư hỏng nặng”, ông Hùng cho biết.

Mới đây, tại buổi làm việc Quận ủy Cẩm Lệ, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, ông Nguyễn Xuân Anh, đồng ý chủ trương nâng cấp tổng thể Trung tâm Y tế quận đồng thời trang bị thêm một số thiết bị y tế, đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh ngày càng tăng. Ngày 22/10, Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ có công văn triển khai kế hoạch trên cơ sở thực hiện những nội dung kết luận của Ban Thường vụ Thành ủy. Trong đó, giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp Sở KH&ĐT, UBND quận triển khai nâng cấp tổng thể Trung tâm Y tế quận Cẩm Lệ, đồng thời trang bị thêm hệ thống chụp cắt lớp vi tính.

MỚI - NÓNG
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
TPO - Những chuyến du thuyền ngắm vịnh Hạ Long đã được đặt kín từ 2-3 tháng trước nên dự báo không đủ sức cung ứng cho dịp 30/4-1/5 cho khách nội địa. Do đó, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành chia sẻ rằng liên tục phải từ chối hàng chục cuộc gọi đặt tour này mỗi ngày trong thời gian gần đây.