Ngập nhiều năm vẫn thử nghiệm

Siêu máy bơm chống ngập đường Nguyễn Hữu Cảnh chuẩn bị hoàn thành đưa vào hoạt động.
Siêu máy bơm chống ngập đường Nguyễn Hữu Cảnh chuẩn bị hoàn thành đưa vào hoạt động.
TP - Nhiều dự án chống ngập của TPHCM đang trong giai đoạn thử nghiệm, chưa thể khẳng định được hiệu quả.

Hồ điều tiết thông minh đầu tiên của Việt Nam với công nghệ Nhật Bản được xây dựng thử nghiệm trước nhà thiếu nhi quận Thủ Đức, TPHCM vừa hoàn thành vào ngày 10/8 đang chờ “thử sức” những trận mưa lớn trên địa bàn.

Hy vọng

Công trình này nhằm chống ngập cho tuyến đường Võ Văn Ngân và đường số 6, phường  Linh Chiểu, quận Thủ Đức. Hồ điều tiết có diện tích 182m2, sâu 3,15m, có khả năng chứa được 109m3 nước mưa do công ty Sekisui VN và VMC Tech VN xây dựng. Công trình có tính bền cơ học cao, dễ dàng thi công tháo lắp, thời gian nhanh, có thể áp dụng tại các khu vực có mặt bằng nhỏ, vật liệu thân thiện môi trường. Nước trong hồ sẽ tự thẩm thấu vào lòng đất theo thời gian. Trong trường hợp mưa lớn thường xuyên, nước sẽ được bơm phục vụ cho việc tưới cây, phòng cháy chữa cháy.

Ông Trần Văn Chín, Chủ tịch HĐQT công ty VMC Group cho biết, công nghệ này rất phổ biến tại Nhật Bản và một số nước tiên tiến, hiệu quả chống ngập tốt. So với xây hồ bê tông, thời gian thi công hồ này nhanh hơn nhiều, tái lập hoàn trả mặt đường nhanh, đảm bảo cho xe trọng tải dưới 20 tấn lưu thông trên bề mặt. Hiện công trình đã hoàn thành và đang chờ mưa lớn để “thử sức”. “Chúng tôi đảm bảo khu vực đường số 6 và đường Võ Văn Ngân đoạn trước cổng nhà thiếu nhi quận Thủ Đức sẽ hết ngập”- ông Chín nói.

Theo người dân sống gần khu vực lắp đặt hồ điều tiết, tuyến đường số 6 và Võ Văn Ngân thường xuyên ngập nặng mỗi khi trời mưa lớn. Những ngày qua, tuy chưa có cơn mưa lớn đáng kể nào nhưng với những cơn mưa bình thường, nước khu vực này rút nhanh hơn, không còn tình trạng nước chảy cuồn cuộn trên mặt đường như trước.

Một hồ điều tiết khác rộng hơn 3,6ha do Tập đoàn Novaland đầu tư hơn 200 tỷ đồng xây dựng trên địa bàn quận 2. Ông Phan Thành Huy, Tổng Giám đốc Tập đoàn Novaland cho biết, hồ điều tiết này sẽ kết nối với hệ thống thoát nước của thành phố và hỗ trợ chống ngập cho quận 2. Bên cạnh đó, hồ dự trữ nước giúp điều hòa không khí, giữ độ ẩm… khi trời mưa lớn, hệ thống cống thoát nước của thành phố không kịp thoát thì hồ điều tiết đảm bảo vai trò hỗ trợ, điều tiết, thu nước.

Rốn ngập “thách thức” siêu máy bơm

Hơn chục năm qua người dân ngụ hai bên đường Nguyễn Hữu Cảnh, quận Bình Thạnh phải sống chung với ngập mỗi khi trời mưa lớn. Sau nhiều giải pháp chống ngập thất bại thì “siêu máy bơm” đang lắp đặt được kỳ vọng sẽ giải cứu rốn ngập này.

Ông Nguyễn Tăng Cường, Chủ tịch HĐQT Công ty CP tập đoàn công nghiệp Quang Trung cho biết, hiện công ty đã hoàn thành trên 90% việc lắp đặt hệ thống máy bơm và dự kiến cuối tháng 8 sẽ hoàn tất đưa vào chống ngập đường Nguyễn Hữu Cảnh. Máy bơm có công suất từ 27.000-96.000m3/h, có thể hoạt động ở môi trường khắc nghiệt và có thể lọc rác.

Theo ông Cường, nền địa chất của TPHCM yếu và mỗi năm lún ít nhất 1cm kèm theo nước biển dâng khiến các tuyến cống thoát nước dù mới được lắp đặt nhưng cũng khó phát huy tác dụng do nước ngoài sông cao hơn. Sử dụng máy bơm thông minh có van hai chiều giúp ngăn nước từ ngoài sông tràn vào và bơm nước từ trong cống ra sông sẽ là giải pháp tối ưu. “Như Hà Lan là ví dụ tiêu biểu. Hệ thống máy bơm công suất lớn được lắp đặt để khi trời mưa, nước dồn xuống kênh và được bơm đẩy ra ngoài chống ngập rất hiệu quả”, ông Cường nói.

Tuy nhiên, theo một số chuyên gia nhiều năm nghiên cứu về giao thông đô thị, hồ điều tiết, siêu máy bơm… mới là giải pháp tạm thời nhằm giải quyết ngập cục bộ. Để có thể chống ngập lâu dài cho thành phố thì cần các biện pháp căn cơ hơn.

PGS-TS Hồ Long Phi, Giám đốc Trung tâm quản lý nước và biến đổi khí hậu - ĐHQG TPHCM cho biết, giải pháp làm hồ điều tiết đã được ứng dụng ở nhiều nước và cũng đã phát huy hiệu quả. Tuy nhiên, đây cũng chỉ là giải pháp hỗ trợ cho giải pháp chính là hệ thống cống thoát nước, khi mưa lớn, hệ thống cống thoát nước quá tải thì mới cần sử dụng đến hồ điều tiết. Bên cạnh đó, hồ điều tiết nên xây dựng ở khu vực trung tâm thành phố, nơi hệ thống cống đã quá tải.

TS Phạm Sanh, chuyên gia giao thông đô thị cho rằng, để đánh giá được hiệu quả của siêu máy bơm chống ngập đường Nguyễn Hữu Cảnh cần có thời gian và thực tế. “Để máy bơm phát huy hiệu quả tốt nhất thì đơn vị thi công cần quy hoạch, cô lập nguồn nước tại khu vực này để nước từ ngoài sông không tràn ngược vào cống khi bơm. Các miệng thu nước trên đường cũng cần được xem lại để nước mưa xuống kịp thời thoát xuống cống cho máy bơm hoạt động.

MỚI - NÓNG