TP Hồ Chí Minh:

Ngập úng, tắc đường sau mưa trái mùa

Ngập úng, tắc đường sau mưa trái mùa
TP - Đến 19 giờ tối qua, dù trạm bơm đặt ngay chân cầu Trần Khánh Dư hoạt động hết công suất, giao lộ Trần Nhật Duật –Trần Khánh Dư  (quận 1) vẫn còn bị ngập sâu khoảng 30cm sau khi bất ngờ xuất hiện cơn mưa trái mùa khá lớn kéo dài hơn một giờ.

Theo ghi nhận của Tiền Phong, do xuất hiện trùng với thời điểm triều cường đang ở mức cao nên nhiều tuyến đường nội ô biến thành sông.

Nhiều tuyến đường bị ngập sâu, có nơi từ 0,4 đến 0,5m như Lê Lai, Nguyễn Thị Nghĩa (quận 1), Điện Biên Phủ, Vườn Chuối (quận 3), 3 tháng 2, Lê Hồng Phong (quận 10), Đinh Tiên Hoàng (Bình Thạnh), Phan Đình Phùng (Phú Nhuận)….khiến xe bị chết máy hàng loạt.

Mưa làm nhiều nơi bị mất điện, đèn tín hiệu giao thông tại một số giao lộ bị tê liệt nên gây ùn tắc nghiêm trọng trên nhiều tuyến đường.

Đặc biệt, do bị rào chắn nhiều đoạn nên tuyến đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Nguyễn Văn Trỗi bị ùn tắc kéo dài hơn hai giờ.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.