Ngạt khí trong hang, 2 người tử vong ở Cao Bằng

Hiện trường vụ việc .Ảnh: H. Điệp
Hiện trường vụ việc .Ảnh: H. Điệp
TPO - Ngày 2/7, UBND xã Đoài Dương, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng cho biết, cấp ủy, chính quyền địa phương vừa thăm hỏi, hỗ trợ nạn nhân vụ ngộ độc khí ở hang sâu khiến 2 người tử vong và nhiều người ngộ độc.

Sự việc xảy ra vào trưa 30/6, Hứa Văn Háy (SN 1976), trú tại xã Đoài Dương, huyện Trùng Khánh dùng máy bơm nước từ trong hang Sa Đeng sâu trên 36m gần nhà lên bừa ruộng.

Thấy máy bơm trục trặc, ông Háy xuống hang kiểm tra. Nửa tiếng không thấy chồng lên, bà Nông Thị Thiên (vợ ông Háy) cùng 5 người khác chui xuống hang để xem xét, cứu người. Tuy nhiên, tất cả mọi người đều bị ngạt, ngất xỉu.

Ngạt khí trong hang, 2 người tử vong ở Cao Bằng ảnh 1 Hang sâu và cửa hang hẹp lại do khí độc của máy bơm nước thải ra gây ngộ độc nặng, khiến 2 người tử vong và 5 người ngạt khí, ngất xỉu. - Ảnh: H. Điệp 

Nhận tin báo, huyện Trùng Khánh đã cử lực lượng chức năng tổ chức xuống hiện trường cứu các nạn nhân mắc kẹt trong hang.

Hậu quả, ông Hứa Văn Háy và ông Nông Văn Dụ (SN 1994, người xã Đoài Dương) tử vong tại chỗ. Các nạn nhân khác gồm 5 người khác bị ngộ độc khí khá nặng.

Qua nghiên cứu tại hiện trường, ban đầu xác định nguyên nhân vụ việc là do trong hang sâu nồng nặc khí độc do máy nổ bơm nước thải ra.

Trong hai ngày 1 và 2/7, huyện Trùng Khánh tổ chức nhiều đoàn công tác đến thăm hỏi, hỗ trợ gia đình người xấu số và người đang cấp cứu tại bệnh viện.

MỚI - NÓNG