Ngày 3/12, bão Durian cách Hoàng Sa 410 km

Ngày 3/12, bão Durian cách Hoàng Sa 410 km
Theo Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương: Đến 10 giờ ngày 3/12, vị trí tâm bão Durian (cơn bão số 9) ở vào khoảng 13,8 độ vĩ Bắc; 114,4 độ kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 410 km về phía nam đông Nam.

Tính từ tâm bão, vùng gió mạnh nguy hiểm từ cấp 10 trở lên có bán kính khoảng 100 km, từ cấp 6 trở lên có bán kính khoảng 200 - 250 km.

Hồi 10 giờ ngày 1/12, vị trí tâm bão ở vào khoảng 13,6 độ vĩ Bắc; 119,5 độ kinh Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (tức là từ 118 đến 133 km một giờ), giật trên cấp 12.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 15 km. Đến 10 giờ ngày 2/12, vị trí tâm bão ở vào khoảng 13,7 độ vĩ Bắc; 116,6 độ kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 590 km về phía đông Nam.

Tính từ tâm bão, vùng gió mạnh nguy hiểm từ cấp 10 trở lên có bán kính khoảng 120 km, từ cấp 6 trở lên có bán kính khoảng 250 - 300 km. Trong 24 đến 48 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 10 - 15 km.

Do ảnh hưởng của bão, khu vực phía đông và giữa Biển Đông có gió mạnh cấp 9, cấp 10, vùng gần tâm bão cấp 11, cấp 12, giật trên cấp 12, sóng biển cao từ 8 đến 10 mét. Biển động dữ dội.

Ngoài ra, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, ở vịnh Bắc Bộ, vùng biển ngoài khơi Trung Bộ và khu vực bắc Biển Đông có gió đông bắc mạnh cấp 7, giật trên cấp 7. Biển động mạnh.

Theo TTXVN

MỚI - NÓNG