Ngày đặc biệt ở Trường Sa

Ngày đặc biệt ở Trường Sa
TP - Mỗi năm có nhiều chuyến tàu ra đảo, nhưng đây là một trong những chuyến đi đặc biệt nhất, với sự có mặt của hơn 60 thân nhân là bố, mẹ, vợ của những cán bộ chiến sĩ đang công tác ở quần đảo Trường Sa.

Những cán bộ, chiến sĩ được đón người thân ra thăm là những cá nhân có thành tích xuất sắc, được cơ quan chính trị Vùng D tiến hành xét duyệt dựa trên hoàn cảnh và quá trình công tác.

Sau hơn 30 giờ hành trình trên biển, trưa ngày 14-7, tàu HQ 996 thuộc Đoàn M46 (Vùng D, Quân chủng Hải quân) đã đưa đoàn đại biểu và thân nhân gia đình của cán bộ, chiến sĩ cập đảo Song Tử Tây, mở đầu cho chuyến thăm của đoàn tại quần đảo Trường Sa.

Đại tá Hoàng Ngọc Dương - Trưởng phòng Vận động quần chúng (Cục Chính trị Quân chủng Hải quân) và một công dân nhí trên đảo
Đại tá Hoàng Ngọc Dương - Trưởng phòng Vận động quần chúng (Cục Chính trị Quân chủng Hải quân) và một công dân nhí trên đảo .

Thượng tá Nguyễn Văn Thư - Phó Chính ủy Đoàn M46 cho biết, đây là lần thứ hai trong năm 2010, Quân chủng Hải quân và Vùng D tổ chức cho thân nhân ra quần đảo Trường Sa thăm người thân là cán bộ, chiến sĩ đang giữ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.

Chuyến đi góp phần tăng cường đoàn kết quân dân, công tác hậu phương quân đội; đồng thời động viên quân dân Trường Sa thêm vững tay súng canh giữ từng tấc đất, vùng biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Phóng viên Tiền Phong ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ và xúc động trong những ngày đầu tiên của chuyến đi.

Tại cầu cảng đảo Song Tử Tây, trung úy Đào Quang Bá (quê Nghi Xuân, Hà Tĩnh) tặng vợ một nụ hôn sau nhiều ngày xa cách
Tại cầu cảng đảo Song Tử Tây, trung úy Đào Quang Bá (quê Nghi Xuân, Hà Tĩnh) tặng vợ một nụ hôn sau nhiều ngày xa cách.
Phóng viên Tiền Phong tặng ấn phẩm của báo cho cán bộ chiến sĩ đảo Song Tử Tây
Phóng viên Tiền Phong tặng ấn phẩm của báo cho cán bộ chiến sĩ đảo Song Tử Tây .
Niềm vui của thiếu tá Hà Như Lập khi đón vợ là cô giáo tiểu học Nguyễn Thị Anh từ Bắc Ninh vào thăm
Niềm vui của thiếu tá Hà Như Lập khi đón vợ là cô giáo tiểu học Nguyễn Thị Anh từ Bắc Ninh vào thăm.
Cuộc hội ngộ giữa hai mẹ con chiến sĩ Tống Xuân Thanh (quê Nha Trang, Khánh Hòa)
Cuộc hội ngộ giữa hai mẹ con chiến sĩ Tống Xuân Thanh (quê Nha Trang, Khánh Hòa).
Thiếu úy Nguyễn Văn Hợi (quê Hà Nam) hạnh phúc khi gặp người vợ trẻ Phạm Thị Thanh Xuân
Thiếu úy Nguyễn Văn Hợi (quê Hà Nam) hạnh phúc khi gặp người vợ trẻ Phạm Thị Thanh Xuân.
Cán bộ quân y Hải quân khám sức khỏe cho thân nhân cán bộ chiến sĩ Trường Sa trước khi họ lên tàu ra đảo
Cán bộ quân y Hải quân khám sức khỏe cho thân nhân cán bộ chiến sĩ Trường Sa trước khi họ lên tàu ra đảo.
MỚI - NÓNG