Ngày đầu tiêm vắc-xin dịch vụ Pentaxim: Không phải chờ đợi

Ngày đầu tiêm vắc-xin dịch vụ Pentaxim: Không phải chờ đợi
TP - Sáng 30/12, Trung tâm Y tế Hà Nội tổ chức tiêm vắc-xin 5 trong 1 Petaxim ngày đầu tiên cho những trẻ đã được nhận phiếu hẹn tiêm. Tại điểm tiêm 70 Nguyễn Chí Thanh không có tình trạng chen lấn, hỗn loạn.

Hơn 7 giờ sáng, đoàn kiểm tra của Sở Y tế Hà Nội đã có mặt tại điểm tiêm 70 Nguyễn Chí Thanh. Do mỗi trẻ đều được hẹn tiêm vào một giờ nhất định, nên lượng người đưa trẻ đến tiêm rải rác, không có tình trạng phải chờ đợi lâu. 

Theo quy định, ban đầu, người dân sẽ đến bàn xác nhận thông tin phiếu đăng ký, sau đó cho trẻ sang phòng khám sàng lọc phân loại, rồi đưa trẻ đến phòng tiêm. Sau khi tiêm xong, cha mẹ phải cho trẻ lưu lại theo dõi khoảng 30 phút.

Về những trường hợp trẻ ốm hoặc đột xuất không đến được, ông Nguyễn Nhật Cảm, Giám đốc Trung tâm y tế Dự phòng Hà Nội cho biết, cuối ngày, Trung tâm sẽ liên lạc lại với gia đình theo số điện thoại đã đăng ký để tư vấn. Nếu trẻ ốm thì sau một thời gian khỏi bệnh, mới đưa trẻ đi tiêm, không tiêm vắc-xin khi trẻ đang ốm. Trường hợp trẻ bị ốm thì hoãn lại đến đợt khác tiêm, phiếu đăng ký đó vẫn có giá trị. Nếu thời gian trẻ ốm quá lâu, không đủ điều kiện sức khỏe để tiêm thì vắc-xin sẽ được kiểm đếm để đưa vào đợt đăng ký sau. Mỗi ngày, điểm tiêm sẽ tiến hành 300 mũi tiêm dịch vụ. Với 3.200 mũi tiêm đợt này của điểm tiêm Nguyễn Chí Thanh, dự kiến sẽ mất 10 ngày để thực hiện.

Giám đốc Trung tâm Y tế Hà Nội cho biết, khoảng giữa tháng 1 sẽ có một đợt vắc-xin Pentaxim nhập về. Trung tâm sẽ vẫn tiến hành cho đăng ký qua mạng để tránh tình trạng chen lấn xô đẩy. Ông Cảm nhận định: “Phương án đăng ký tiêm vắc-xin dịch vụ qua mạng được đánh giá là phương án tối ưu được hầu hết các điểm tiêm dịch vụ của Hà Nội lựa chọn”.

l Tại Đà Nẵng, chiều 30/12, bác sĩ Tôn Thất Thạnh, Giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng Đà Nẵng cho biết, thành phố đã có 600 liều vắc-xin dịch vụ 5 trong 1 Pentaxim. Trong ngày 31/12, phụ huynh có nhu cầu tiêm chủng cho trẻ có thể đến Trung tâm Y tế dự phòng lấy số thứ tự và đăng kí lịch tiêm. “Số lượng vắc-xin trên chỉ đáp ứng được một phần nhu cầu tiêm chủng, vì vậy Trung tâm phải thông báo trước cho người dân sẽ có các đợt vắc-xin  tiếp theo để tránh tình trạng tranh giành, hỗn loạn”, bác sĩ Tôn Thất Thạnh cho hay. Việc tiêm chủng sẽ được triển khai từ ngày 4 - 8/1, mỗi ngày tiêm 120 trẻ.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.