Ngày hội non sông tại Di tích đôi bờ Hiền Lương

Ngày hội non sông tại Di tích đôi bờ Hiền Lương
Hôm nay 30/4, tại Di tích đôi bờ Hiền Lương, tỉnh Quảng Trị đã long trọng tổ chức Ngày hội non sông, nhân kỉ niệm 34 năm Giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất Tổ quốc (30/4/1975-30/4/2009) và 37 năm Giải phóng tỉnh Quảng Trị (1/5/1972-1/5/2009).

Đông đảo cán bộ, nhân dân trong tỉnh, đại diện nhiều tổ chức, đoàn thể tỉnh bạn, nhiều đoàn khách nước ngoài, đoàn Cựu chiến binh E27 Anh hùng LLVTND, cùng nhiều đoàn cựu chiến binh khác về thăm chiến trường xưa...đã tới dự lễ.

Lễ hội Thống nhất non sông là một trong bốn lễ hội chính của tỉnh Quảng Trị. Tại lễ hội này, lễ Thượng cờ đã được tổ chức trang nghiêm. Lá cờ Tổ quốc từ từ được kéo lên đỉnh cột trên kỳ đài hoành tráng trong nền nhạc quốc ca hùng tráng, âm vang.

Lá cờ là biểu hiện của chủ nghĩa anh hùng cách mạng, khát khao độc lập tự do, thống nhất Nam Bắc của 34 năm trước đây, nay đã chắp cánh truyền thống để quân dân Quảng Trị nỗ lực vươn lên trong công cuộc đổi mới.

Sau lễ Thượng cờ, là Hội đua thuyền truyền thống trên dòng sông Bến Hải. 9 đội nam và 5 đội nữ của 9 huyện, thị trong tỉnh (trừ huyện đảo Cồn Cỏ), với 156 vận động viên, đã tham gia Giải đua thuyền truyền thống. Đông đảo cán bộ và nhân dân hai bờ Bến Hải nô nức tới dự và cổ vũ cho giải đua này.

MỚI - NÓNG