Ngày mai miền Bắc rét đậm, có nơi dưới 10 độ C

Ngày mai rét đậm quay trở lại miền Bắc.
Ngày mai rét đậm quay trở lại miền Bắc.
TPO - Khoảng chiều và tối mai (19/2), không khí lạnh tăng cường sẽ ảnh hưởng tới các tỉnh miền Bắc gây mưa rào, có thể xảy ra rét đậm, rét hại.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, hiện nay (18/2), bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía nam. 

Dự báo, khoảng chiều và tối mai (19/2), bộ phận không khí lạnh này sẽ tăng cường xuống các tỉnh phía đông Bắc Bộ (trong đó có khu vực Hà Nội), sau đó sẽ ảnh hưởng đến Bắc Trung Bộ, hầu hết phía Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ. 

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, từ ngày mai ở các tỉnh phía đông Bắc Bộ có mưa nhỏ rải rác. Từ gần sáng ngày 20/2, ở Bắc và Trung Trung Bộ có mưa, mưa rào. Gió đông bắc trong đất liền mạnh cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. 

Vịnh Bắc Bộ từ tối và đêm mai, gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8; từ ngày 20/02 ở khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa); vùng biển từ Ninh Thuận-Cà Mau có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8. Biển động. Sóng biển cao từ 2-4m.

Ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời tiếp tục rét, vùng núi có nơi rét đậm. 

Dự báo chi tiết các khu vực trên cả nước đêm 18 và ngày 19/2:

Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù. Gió nhẹ. Trời rét, có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất từ 11 - 14 độ, có nơi dưới 10 độ C; Nhiệt độ cao nhất từ 18 - 21 độ, riêng khu Tây Bắc có nơi trên 22 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, gần sáng và ngày mai có mưa và mưa nhỏ rải rác. Gió nhẹ, từ chiều mai có gió đông bắc cấp 2 – 3, vùng ven biển cấp 3 – 4. Trời rét, có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất từ 13 - 16 độ, vùng núi có nơi dưới 12 độ C; Nhiệt độ cao nhất từ 16 - 19 độ C.

Khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa vài nơi, từ gần sáng và ngày mai có mưa và mưa nhỏ. Gió nhẹ, từ chiều mai có gió đông bắc cấp 2 - 3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 14 - 17 độ C; Nhiệt độ cao nhất từ 16 - 19 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 13 - 16 độ C; Nhiệt độ cao nhất từ 18 - 21 độ, có nơi trên 22 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 23 độ; phía Nam có nơi trên 23 độ C; Nhiệt độ cao nhất từ 25 - 28 độ, phía Nam 28 - 31 độ C.

Tây Nguyên mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 17 - 20 độ C; Nhiệt độ cao nhất từ 28 - 31 độ C.

Nam Bộ mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C; Nhiệt độ cao nhất từ 32 - 35 độ C.

MỚI - NÓNG