Ngày mai xử phạt trông giữ xe trái phép

Lực lượng chức năng tiến hành ghi hình những điểm trông giữ xe bị thu hồi Giấy phép. ảnh chụp lúc 14 giờ 30 ngày 15-2 trên phố Quang Trung
Lực lượng chức năng tiến hành ghi hình những điểm trông giữ xe bị thu hồi Giấy phép. ảnh chụp lúc 14 giờ 30 ngày 15-2 trên phố Quang Trung
TPO –Chiều nay (15-2), Sở GTVT, công an Hà Nội họp về tổ chức xử lý phương tiện và điểm trông giữ xe trên các tuyến phố cấm. Từ ngày 16-2, lực lượng chức năng sẽ mạnh tay xử phạt điểm trông giữ sai phạm.

> Cấm giữ xe dưới lòng đường vỉa hè tại nhiều tuyến phố 

> Chùm ảnh: Xe máy, ô tô đỗ ngổn ngang trên phố cấm

Lực lượng chức năng tiến hành ghi hình những điểm trông giữ xe bị thu hồi Giấy phép. ảnh chụp lúc 14 giờ 30 ngày 15-2 trên phố Quang Trung
Lực lượng chức năng tiến hành ghi hình những điểm trông giữ xe bị thu hồi Giấy phép. ảnh chụp lúc 14 giờ 30 ngày 15-2 trên phố Quang Trung. Ảnh: Minh Đức

"Đóng cửa" 262 điểm trông giữ xe

Tại cuộc họp chiều nay, Thiếu tướng Trần Thùy - Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội nói: Quá trình khảo sát cho thấy, hiện, trên địa bàn thủ đô có 262 điểm trông giữ xe cần phải thu hồi giấy phép. Việc này, UBND thành phố Hà Nội đã có kế hoạch cụ thể, giao các ngành chức năng thực hiện.

Trước hết, công an, Sở GTVT Hà Nội phối hợp với các quận, huyện liên quan sớm triển khai thu hồi nhanh giấy phép trông giữ xe tạm thời, xóa vạch sơn biển bảng nơi không được phép trông giữ xe, thay bằng các biểm cấm để, đỗ xe.

Thiếu tướng Thùy cho biết, đợt một, liên ngành công an, giao thông vận tải thành lập các tổ kiểm tra tiến hành xử lý sai phạm. Không phải bây giờ mới xử lý mà liên ngành từng mở nhiều đợt kiểm tra rất mạnh, nhưng tình hình chưa có nhiều chuyển biến. Do vậy, bây giờ sẽ tổ chức kiểm tra và xử lý nghiêm. Liên ngành bắt đầu xử phạt từ ngày mai (16-2).

"Không cấp phép"

Nhiều phương tiện vẫn đỗ tại các tuyến đường cấm. Ảnh chụp lúc 9 giờ 30 ngày 15-2.
Nhiều phương tiện vẫn đỗ tại các tuyến đường cấm. Ảnh chụp lúc 9 giờ 30 ngày 15-2..

Theo kế hoạch 126 ngày 14-2 của Sở GTVT Hà Nội về việc tổ chức thu hồi Giấy sử dụng tạm thời vỉa hè, đường phố trông giữ xe đạp, mô tô, ô tô và phối hợp kiểm tra, xử lý vi phạm trông giữ phương tiện trái phép, xử lý các phương tiện vi phạm dừng, đỗ sai quy định trên địa bàn thành phố Hà Nội, Phòng Giao thông Đô thị chủ trì cùng Thanh tra Giao thông, Ban quản lý duy tu giao thông (Sở GTVT), xóa bỏ các vạch sơn tại những điểm trông giữ phương tiện trái phép trước ngày 25-2. Cảnh sát giao thông, cảnh sát trật tự, công an các quận, huyện tăng cường xử lý những trường hợp vi phạm từ ngày 16-2.

Trước đó, Sở GTVT Hà Nội có tờ trình về việc phê duyệt danh mục các tuyến phố cấm tổ chức trông giữ xe trên vỉa hè, lòng đường.

Theo đó, sẽ không cấp phép đối với các điểm, bãi đỗ xe tại những trục giao thông chính yếu, các tuyến hướng tâm, đường vành đai, tuyến đường có lưu lượng giao thông lớn, các tuyến đường tổ chức phân làn, tách dòng phương tiện hoặc điểm dừng đỗ xe nằm cạnh các ngã ba, ngã tư, khu bảo vệ và các tuyến phố đi bộ.

Không cấp phép đối với các điểm đỗ xe trên các tuyến phố có mặt cắt ngang nhỏ hơn 7,5m. Không cấp phép đối với vỉa hè có bề rộng nhỏ hơn 5m và các tuyến phố đưa đón đoàn ngoại giao.

Công ty Khai thác điểm đỗ xe Hà Nội là đơn vị duy nhất chịu trách nhiệm trước liên ngành thành phố Hà Nội về trật tự an toàn giao thông.

Đối với điểm đỗ xe của các tổ chức, cơ quan, đơn vị xã hội khác không thu phí dịch vụ phương tiện thì hoạt động bình thường. Tuy nhiên, nếu để xảy ra vi phạm như bố trí xe quá quy định, cản trở giao thông, mất mỹ quan đô thị, sẽ bị nhắc nhở; nếu để xảy ra quá hai lần vi phạm, sẽ thu hồi giấy phép vĩnh viễn.

> Danh sách các tuyến phố cấm trông giữ xe

Theo Viết
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.