Nghệ An: 10 thuyền viên được cứu nạn vào bờ

Nghệ An: 10 thuyền viên được cứu nạn vào bờ
Vào hồi 7 giờ 15 phút ngày 24/3, Hải đội 2 (Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An) nhận được tin báo ngoài biển có tàu đang gặp nạn.

Lập tức, Thiếu tá Trịnh Văn Đồng – Hải đội trưởng -đã triển khai cho 2 tàu của Bộ đội Biên phòng chạy ra ứng cứu. Toàn bộ người trên tàu là 10 thuỷ thủ đã được an toàn tính mạng.

Tàu bị nạn mang tên Phương Đông – 02 – thuộc Cty TNHH Biển Đông (Hải Phòng), có trọng tải đăng kiểm là 891 tấn, do Tàu trưởng Phạm Ngọc Tuần – SN 1949 (trú quán Hải Phòng) điều khiển. Tàu xuất phát từ cảng Sa Đéc (Đồng Tháp) vào ngày 17/3. Ngoài 10 thuỷ thủ, trên tàu còn chở 800 tấn gạo và một số hàng hoá khác.

Theo lời của các thuyền viên kể lại thì tàu Phương Đông – 02 gặp nạn từ lúc 2 giờ 30 phút cùng ngày. Nguyên nhân chính là do biển động cấp 6. Tàu đang chạy thì bị tắt máy, làm mất phương hướng, sau đó sóng đánh dạt vào cách bờ biển khoảng 2 km thì mắc cạn.

Vào thời điểm Bộ đội Biên phòng ra ứng cứu, toàn bộ số gạo trên tàu đã bị ngập nước 1/3 và có nguy cơ 4 tấn dầu trên tàu sẽ chảy ra biển. Hiện các cơ quan chức năng đang tìm cách trục vớt số hàng và con tàu này lên cạn.

MỚI - NÓNG