Nghệ An có 1.064 cụ trên trăm tuổi

Nghệ An có 1.064 cụ trên trăm tuổi
Tỉnh Nghệ An hiện có 1.064 cụ có tuổi thọ từ 100 đến trên 100 tuổi, trong đó, có 251 cụ tròn 100 tuổi, 813 cụ trên 100 tuổi; các cụ bà chiếm tỷ lệ 69%, cụ ông 31%.

Huyện Tương Dương có số người cao tuổi nhiều nhất tỉnh với 131 cụ. Các huyện Diễn Châu, Thanh Chương, Kỳ Sơn cũng có nhiều cụ cao tuổi. Có một số cụ Lão thành cách mạng đã nhận Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng như:

Cụ Võ Thiện Giá (Võ Trọng Lực), 105 tuổi, xã Diễn Bình, huyện Diễn Châu, hiện trú quán tại Phường Hưng Phúc, thành phố Vinh; cụ Trần Thị Hợi, 103 tuổi, vợ liệt sĩ, xã Thanh An; cụ Nguyễn Thị Hàm, 108 tuổi, xã Thanh Dương, huyện Thanh Chương; cụ Nguyễn Thị Hạnh, 103 tuổi, xã Nghĩa Thái, huyện Tân Kỳ; cụ Nguyễn Thị Thìn, 102 tuổi, xã Hưng Xuân, huyện Hưng Nguyên...

Đầu xuân Mậu Tý 2008, theo tục lệ cổ truyền, chính quyền các địa phương, Hội người cao tuổi và cộng đồng khu dân cư đã tổ chức lễ mừng thọ các cụ một cách ấm cúng, trang trọng.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.