Nghệ An có gần 8.000 người dính HIV/AIDS

Quang cảnh hội nghị triển khai Tháng hành động Quốc gia phòng, chống HIV/AIDS. Ảnh: Báo Nghệ An.
Quang cảnh hội nghị triển khai Tháng hành động Quốc gia phòng, chống HIV/AIDS. Ảnh: Báo Nghệ An.
TPO - Tính đến cuối tháng 9/2015, trên địa bàn tỉnh Nghệ An có 438/480 xã, phường, thị trấn có người nhiễm HIV/AIDS với số người  nhiễm gần 8.000 người.

Sáng nay (12/11), Sở Y tế Nghệ An đã phát động Tháng hành động Quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2015 và kế hoạch thực hiện hướng tới mục tiêu 90 – 90 – 90, giai đoạn 2015 – 2017, tầm nhìn 2020.

Theo báo cáo của Sở Y tế, tính đến cuối tháng 9/2015, trên địa bàn tỉnh Nghệ An có 438/480 xã, phường, thị trấn có người nhiễm HIV/AIDS với số người nhiễm gần 8.000 người. Những đơn vị có số lưỡng người nhiễm cao đều ở thành phố Vinh, và các huyện miền núi như Quế Phong, Tương Dương.... Số người nhiễm mới giảm chậm, thậm chí ở một số địa phương đang có xu hướng gia tăng. 

Người nhiễm tập trung vào các nhóm nghiện ma túy, lây truyền qua mại dâm, quan hệ tình dục đồng giới... 

Tháng hành động Quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2015 diễn ra từ ngày 12/11 đến 12/12/2015.

MỚI - NÓNG