Nghệ An: Côn đồ tấn công xe du lịch

Nghệ An: Côn đồ tấn công xe du lịch
TPO - Nhóm thanh niên chạy xe máy đánh võng phía trước rồi bất ngờ ném đá vào thẳng kính xe. Vụ tấn công bất ngờ đã làm vỡ toàn bộ kính trước của đầu xe, khiến khách du lịch sợ hãi.

Nghệ An: Côn đồ tấn công xe du lịch

TPO - Nhóm thanh niên chạy xe máy đánh võng phía trước rồi bất ngờ ném đá vào thẳng kính xe. Vụ tấn công bất ngờ đã làm vỡ toàn bộ kính trước của đầu xe, khiến khách du lịch sợ hãi.

Nghệ An: Côn đồ tấn công xe du lịch ảnh 1

  Chiếc xe bị nhóm côn đồ lạ mặt tấn công ở huyện Yên Thành, Nghệ An

Khoảng 22h15 ngày 30/4/2013, tài xế Nguyễn Văn Minh điều khiển xe BKS 37B-000.25 của nhà xe Sơn Thành thuộc DNTN Thanh Hoan chở hơn 30 khách của Công ty Du lịch Thiên Việt Star –TP Vinh theo lộ trình Yên Thành – Huế - Phong Nha. Sau khi trả khách tại địa bàn xã Quang Thành – Yên Thành – Nghệ An quay trở về Vinh, đến xã Lăng Thành huyện Yên Thành thì xe của anh Minh bị một nhóm thanh niên chạy xe gắn máy lạng lách, đánh võng phía trước rồi bất ngờ ném đá vào thẳng kính xe. Vụ tấn công bất ngờ đã làm vỡ toàn bộ kính trước của đầu xe, gây hư hại thành xe. Sau đó, nhóm côn đồ trên phóng đi với tốc độ kinh hồn, rời khỏi hiện trường.

Vụ tấn công gây hoảng loạn cho các nhân viên hướng dẫn du lịch, kíp lái và toàn bộ hành khách trên xe. Sau sự cố, lái xe và đơn vị du lịch đã gửi đơn trình báo vụ việc tới cơ quan công an sở tại.

Ông Bạch Huy Việt – Giám đốc Du lịch Thiên Việt Star – Nghệ An bức xúc cho biết đây không phải là lần đầu xe của các hãng lữ hành đón khách tại khu vực này bị gây sự. Trước đó, một công ty du lịch đón khách tại địa bàn này cũng từng bị ném đá, gây thiệt hại nặng nề về tài sản. Những vụ việc tương tự liên tục diễn ra tại khu vực này thời gian qua đang thực sự gây hoang mang, lo lắng cho cộng đồng kinh doanh du lịch lữ hành tại Nghệ An.

Ông Việt nhận định đây có thể là hành vi manh động của một số cá nhân cũng đang kinh doanh hoạt động lữ hành tại tỉnh Nghệ An mưu tính độc chiếm thị trường địa phương, muốn dùng “luật rừng” để ngăn cản, răn đe các doanh nghiệp du lịch khác. "Tôi mong các cơ quan chức năng, nhất là cơ quan điều tra nhanh chóng vào cuộc, tìm ra hung thủ nhằm tạo tâm lý ổn định trong hoạt động kinh doanh cho các doanh nghiệp du lịch trên địa bàn tỉnh Nghệ An” - Ông Việt kiến nghị.

Nguyễn Nam
Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG