Nghệ An: Dịch sâu róm “đến hẹn lại lên”

Nghệ An: Dịch sâu róm “đến hẹn lại lên”
TP - Ngày 24/5, toàn tỉnh Nghệ An đã có 6.107 ha thông nhiễm sâu róm (trong đó diện tích bị nhiễm nặng lên tới 1.612 ha). Đại dịch sâu róm “đến hẹn lại lên”, nhưng dịch không dữ dội như năm trước.

Các huyện có rừng thông bị sâu róm tấn công: Nam Đàn, Nghi Lộc, Yên Thành, Đô Lương, Quỳnh Lưu. Riêng tại Nam Đàn, sâu róm xuất hiện trên 2.000 ha, có 400 ha thông bị sâu ăn trụi lá.

Huyện Nghi Lộc có 1.800 ha thông bị nhiễm sâu róm. Tuy nhiên, do làm tốt công tác phòng trừ nên dịch sâu róm tại đây đã bị chặn đứng, bằng chứng là rừng thông Nghi Lộc vẫn xanh tươi.

BQL rừng phòng hộ Nghi Lộc sử dụng chế phẩm sinh học Bitadin và Furixai, áp dụng phun bột vào thời điểm sáng sớm, chiều tà, đưa năng suất phun phòng trừ cho đồi thông đạt 30 – 35 ha/máy/ngày, khiến sâu không kịp vào kén, bỏ ăn, chết hàng loạt (tỉ lệ sâu chết sau khi phun thuốc đạt 80 – 90%).

Trưa hôm qua (24/5) chúng tôi có mặt tại Cty Lâm nghiệp Đô Lương. Rừng thông Đô Lương chủ yếu phân bố ở 3 xã: Mỹ Sơn, Bài Sơn, Hoà Sơn, với diện tích 1.070 ha (350 ha đang thời kỳ khai thác nhựa). GĐ Cty Lê Đình Lợi cho biết, toàn huyện có khoảng 460 ha thông nhiễm sâu.

“Tháng 2/2006, chúng tôi tổ chức phun phòng trên toàn bộ diện tích thông, nhưng không diệt được hết sâu vì thời tiết thuận lợi cho sâu phát triển; tỉ lệ chế phẩm sinh học phun lên rừng hơi mỏng; thiên địch giảm là nguyên nhân gây ra dịch hôm nay.

Ngoài diện tích thông do Cty làm chủ, xã Đông Sơn quản lý 140 ha; Thái Sơn: 30 ha; Tràng Sơn: 10 ha; Trung Sơn và Xuân Sơn: 20 ha, một số rừng thông đã bị nhiễm sâu.

Nếu dịch bùng nổ trên diện rộng, diện tích thông khai thác nhựa sẽ bị sâu róm tàn phá buộc phải đình chỉ khai thác, thiệt hại sẽ khôn lường. Tại Đô Lương, Cty lâm nghiệp vừa thu được 120 triệu đồng từ nhựa thông nhưng coi như “hoà vốn” vì phải sử dụng tiền bán nhựa cho công tác dập dịch. Thu nhập của anh chị em công nhân nghèo không tránh khỏi thiệt hại.

Trao đổi với Tiền phong vào chiều hôm qua 24/5, GĐ Sở NN-PTNT Nghệ An Nguyễn Thọ Cảnh cho biết, địa phương đã phun phòng cho 1.260 ha thông; phun trừ cho 1.312 ha. Dịch còn diễn biến phức tạp.

MỚI - NÓNG