Nghệ An: Bất chấp ‘lệnh cấm’, nhiều quán cà phê mở cửa đón khách

Nghệ An: Bất chấp ‘lệnh cấm’, nhiều quán cà phê mở cửa đón khách
TPO - Công văn 1787/UBND-VX của UBND tỉnh Nghệ An được ban hành, tại TP Vinh, quán cà phê, nhà hàng, khu du lịch, trung tâm vui chơi giải trí... đóng cửa. Trên đường phố, lưu lượng giao thông thưa thớt, toàn cộng đồng chung tay phòng, chống COVID-19. Tuy nhiên, một số quán cà phê vẫn bất chấp "lệnh cấm", mở cửa đón khách.

Ngày 26/3, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Bùi Đình Long ký công văn tạm dừng các hoạt động văn hóa, thể thao, kinh doanh dịch vụ văn hóa để phòng, chống dịch COVID-19. Thời gian thực hiện từ ngày 27/3, cho đến khi có thông báo hoạt động trở lại.

Ghi nhận của Tiền Phong tại thành phố Vinh, việc phòng chống COVID-19 đang diễn ra nghiêm túc khi công văn của UBND tỉnh này được ban hành thì các trung tâm giải trí, nhà hàng, quán cà phê đóng cửa, đền chùa tạm dừng đón tiếp khách. Ở một số khu vực trung tâm, Tỉnh đoàn Nghệ An dán, phát tờ rơi tuyên truyền người dân trách nhiệm, cùng chung tay đẩy lùi COVID-19. Tuy nhiên, một số quán cà phê trên đường Nguyễn Thị Minh Khai, Trần Thủ Độ vẫn bất chấp "lệnh cấm" mở cửa đón khách.

Nghệ An: Bất chấp ‘lệnh cấm’, nhiều quán cà phê mở cửa đón khách ảnh 1 Trung tâm thể thao điện tử trên đường Vương Thúc Mậu (TP Vinh) đóng cửa khi công văn của UBND tỉnh Nghệ An ban hành.
Nghệ An: Bất chấp ‘lệnh cấm’, nhiều quán cà phê mở cửa đón khách ảnh 2
Nghệ An: Bất chấp ‘lệnh cấm’, nhiều quán cà phê mở cửa đón khách ảnh 3
Nghệ An: Bất chấp ‘lệnh cấm’, nhiều quán cà phê mở cửa đón khách ảnh 4 Những quán cà phê đóng cửa, hình thức phục vụ tại quán được chuyển sang ship tận nhà theo nhu cầu của khách. 
Nghệ An: Bất chấp ‘lệnh cấm’, nhiều quán cà phê mở cửa đón khách ảnh 5 Hình ảnh P/V ghi nhận tại quán Cà phê trên đường Nguyễn Thị Minh Khai mở cửa đón khách, bất chấp "lệnh cấm". Trong quán, những khách hàng vẫn vô tư tụ tập nói chuyện dù ngành y tế sở tại đã khuyến cáo không tụ tập đông người.
Nghệ An: Bất chấp ‘lệnh cấm’, nhiều quán cà phê mở cửa đón khách ảnh 6  Đền ông Hoàng Mười là điểm tâm linh nổi tiếng của xứ Nghệ thông báo dừng đón tiếp khách trong thời gian dịch bệnh.
Hà Tĩnh, đúng 0h (ngày 28/3), tỉnh này đã chỉ đạo tạm thời đóng cửa các cơ sở kinh doanh không thiết yếu, hạn chế tụ tập nơi đông người... Ghi nhận tại TP Hà Tĩnh, dọc tuyến đường Lê Duẩn, Hàm Nghi, Nguyễn Du, Hà Huy Tập.., các quán ăn, nhà hàng đã đóng cửa, treo biển nghỉ bán để chung tay phòng dịch COVID-19.
Nghệ An: Bất chấp ‘lệnh cấm’, nhiều quán cà phê mở cửa đón khách ảnh 7 Chị Nguyễn Thị Minh, một chủ của hàng quán nhậu trên đường Lê Duẩn (TP Hà Tĩnh) chia sẻ, trong hôm nay, thực hiện khuyến cáo phòng dịch, quán đã bắt đầu đóng cửa tạm ngừng kinh doanh hoạt động. Khi nào có chỉ đạo, công văn cho mở quán lại chúng tôi mới mở. Mấy ngày nay, lượng khách giảm hẳn, kinh doanh buôn bán trì trệ, trước dịch bệnh có diễn biến phức tạp, việc đóng cửa tạm ngừng hoạt động các dịch vụ, nhà hàng rất tốt cho công tác phòng dịch, tránh tập trung nơi đông người.
Nghệ An: Bất chấp ‘lệnh cấm’, nhiều quán cà phê mở cửa đón khách ảnh 8 Những khu vui chơi giải trí, quán hàng trà chanh, sữa chua vốn đông khách ngày thường, thời gian dịch bệnh cũng đóng cửa, chung tay đẩy lùi COVID-19.
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.