Nghệ An - Hà Tĩnh: Mưa dồn dập, nguy cơ lũ lớn

Mưa lớn, lũ dâng cao tại huyện Hương Sơn.
Mưa lớn, lũ dâng cao tại huyện Hương Sơn.
TPO - Trong hai ngày 15 và 16/9, mưa lớn đã gây ngập lụt nhiều nơi tại Nghệ An, Hà Tĩnh. Quốc lộ 8A đoạn đi qua huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) ách tắc; mực nước trên sông Ngàn Phố vượt báo động I hơn một mét.

Chiều 16/9, PV Tiền Phong có mặt tại huyện Hương Sơn, mưa lớn tiếp tục đổ xuống nhiều địa bàn, mực nước trên sông Ngàn Phố cuồn cuộn tiếp tục dâng cao. Trên QL 8A đoạn đi qua thị trấn Tây Sơn, một đoạn đường dài khoảng 40m bị nước lũ nhấn chìm sâu khoảng 1 mét. 

Lực lượng công an và chính quyền được huyện Hương Sơn huy động chốt chặn hai đầu để hướng dẫn người dân và các phương tiện đi tránh vào đường nhánh. 

Dọc thị trấn Tây Sơn lên cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo nhiều đoạn đường nước ngập sâu gần nửa mét, nước tiếp tục từ trên núi đổ dồn về. 

“Nếu trong đêm nay mưa tiếp tục đổ xuống chắc chắn Hương Sơn sẽ bị nước bao vây”, ông Nguyễn Văn Hùng, trú tại thị trấn Tây Sơn nói.

Nghệ An - Hà Tĩnh: Mưa dồn dập, nguy cơ lũ lớn ảnh 1

Quốc lộ 8A (Hà Tĩnh) ách tắc do mưa lũ.

Chủ tịch UBND huyện Hương Sơn Võ Văn Phúc cho biết, huyện đã huy động cán bộ túc trực 24/24 trên tất cả các địa bàn. “Hiện có gần 50 hộ dân ở các xã Sơn Kim 1, 2 và xã Sơn Diệm bị nước lũ chia cắt. Nếu đêm nay mưa lớn tiếp tục đổ xuống, nguy cơ xảy ra lũ quét trên địa bàn rất cao. Hiện UBND huyện Hương Sơn giao cho các trường học chủ động căn cứ tình hình mưa lũ thực tế để cho học sinh nghỉ học”, ông Phúc nói. 

Báo cáo nhanh của UBND huyện Hương Sơn cho biết, lượng mưa từ 19 giờ (từ ngày 15/9 đến 16 giờ ngày 16/9) tại các trạm khí tượng, thủy văn thị trấn Phố Châu: 170 mm, Sơn Kim 1: 353 mm (đặc biệt từ 9 giờ – 10 giờ, ngày 16/9 đo được 600 mm). Đỉnh lũ lúc 14 giờ đo được tại trạm Thủy văn Sơn Diệm là 10,98 m trên báo động I là 0,98 m.

Ngày 16/9, nhà máy thủy điện Hương Sơn có thông báo xả lũ điều tiết hồ chứa bắt đầu từ 14 giờ đến 30 giờ cùng ngày với lưu lượng 10-15 m3/s. Ủy ban nhân dân huyện đã khẩn trương thông báo và chỉ đạo các xã vùng hạ du ảnh hưởng để kịp thời có biện pháp ứng phó theo phương án đã được phê duyệt. QL 8A đoạn đi cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo bị sạt lở gây ách tắc được khai thông cùng ngày. Trước đó, vào chiều 15/9, tàu cảnh sát biển 2008 đã triển khai công tác cứu hộ tàu NDD2887 TS (tỉnh Nam Định) bị hỏng bánh lái và trôi dạt trên biển Hà Tĩnh.

Nghệ An - Hà Tĩnh: Mưa dồn dập, nguy cơ lũ lớn ảnh 2

Lũ lụt gây sạt lở đất đá tại khu vực miền núi.

Tại tỉnh Nghệ An, nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở các huyện miền núi như Tương Dương, Kỳ Sơn, Quế Phong, Thanh Chương, Anh Sơn, Quỳ Hợp… Ngập úng cục bộ do mưa lớn đã xảy ra ở các huyện Nam Đàn, Hưng Nguyên, Nghi Lộc. Tại TP Vinh, vào sáng ngày 16/9 một số tuyến đường như Đinh Công Tráng, Hồng Bàng, Quang Trung… bị ngập sâu. Mực nước trên sông Lam đang tiếp tục dâng cao.

Vào lúc 18 giờ (15/9), do ảnh hưởng của mưa lớn, mặt đường trơn đã khiến một tài xế không kịp xử lý, mất lái, lật nghiêng và lao xuống taluy âm. Vụ tai nạn xảy ra trên đường mòn Hồ Chí Minh, đoạn qua địa phận xã Thanh Tùng, huyện Thanh Chương làm tài xế bị thương nặng, chiếc ô tô bán tải Toyota bị hư hỏng.

MỚI - NÓNG