Nghệ An, Hậu Giang chốt thời gian học sinh trở lại trường

Nghệ An, Hậu Giang chốt thời gian học sinh trở lại trường
TPO - Sở GD&ĐT Nghệ An sẽ để học sinh THPT, GDTX bắt đầu trở lại trường từ thứ Hai ngày 2/3; Học sinh THCS từ thứ Hai, ngày 9/3; Học sinh tiểu học, mầm non và Trung tâm tin học, ngoại ngữ, kỹ năng sống từ thứ Hai, ngày 16/3.

Ngày 28/2, trao đổi với Tiền Phong, Giám đốc Sở GD&ĐT Nghệ An Thái Văn Thành cho biết, được sự đồng ý của UBND tỉnh, Sở đã chốt thời gian trở lại trường đối với học sinh trên địa bàn.

Theo đó, Sở GD&ĐT Nghệ An đã có thông báo số 336/SGD&ĐT-VP về việc, hướng dẫn công tác chuẩn bị đón học sinh trở lại trường sau thời gian nghỉ học toàn diện để phòng, chống dịch do chủng virus Covid-19. Cụ thể, về thời gian học sinh trở lại trường để tiếp tục học tập: Học sinh THPT, GDTX bắt đầu trở lại trường từ thứ Hai, ngày 2/3; Học sinh THCS trở lại trường từ thứ Hai, ngày 9/3; Học sinh tiểu học, mầm non và Trung tâm tin học, ngoại ngữ, kỹ năng sống bắt đầu trở lại trường từ thứ Hai, ngày 16/3.

Nghệ An, Hậu Giang chốt thời gian học sinh trở lại trường ảnh 1 Lãnh đạo Sở GD&ĐT Nghệ An kiểm tra công tác phòng, chống covid-19 tại trường học.

Các trường học, trung tâm phải vệ sinh, tẩy trùng khuôn viên trường, lớp học, các vật dụng thường xuyên cầm, nắm... bảo đảm ngăn ngừa lây nhiễm từ môi trường, lớp học và các phương tiện được giáo viên, học sinh sử dụng dạy và học.

Bố trí đủ hệ thống nước sạch rửa tay có xà phòng, chuẩn bị đủ nước sát khuẩn ở những khu vực giáo viên, học sinh thường xuyên qua lại sử dụng. Nhắc nhở giáo viên, học sinh thường xuyên rửa tay trước khi vào ra phòng học, thư viện, phòng thí nghiệm, nhà ăn, nhà vệ sinh...

Trước khi học sinh đến trường, gia đình kiểm tra thân nhiệt cho trẻ, học sinh, không cho trẻ, học sinh đến trường khi có biểu hiện không bình thường về sức khỏe.

Đối với các cơ sở giáo dục có dịch vụ đưa đón học sinh bằng xe ô tô, sau mỗi chuyến đưa đón, nhà xe phải tiến hành lau khử trùng. Trong thời gian dịch bệnh chưa chấm dứt, các nhà trường không tổ chức các hoạt động tập trung đông học sinh. Giáo viện thường xuyên theo dõi, giám sát, hướng dẫn học sinh...

Hậu Giang cho học sinh cấp 3 đi học từ ngày 2/3, cấp 2 trở xuống tiếp tục nghỉ
Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Hậu Giang hôm nay (28/2) ký ban hành thông báo về việc cho học sinh trên địa bàn tỉnh trở lại đi học sau thời gian tạm nghỉ do dịch Covid-19.

Theo thông báo, học sinh THPT và học viên GDTX trên địa bàn tỉnh trở lại trường học tập từ ngày 2/3/2020.

Học sinh cấp học mầm non, tiểu học và THCS tiếp tục được nghỉ học cho đến khi có thông báo mới. Các trường mầm non, tiểu học và THCS tiếp tục thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 theo chỉ đạo, hướng dẫn của ngành giáo dục và y tế.

Nghệ An, Hậu Giang chốt thời gian học sinh trở lại trường ảnh 2 Thông báo của Sở GD&ĐT Hậu Giang. 

Các trường THPT, phổ thông dân tộc nội trú và các Trung tâm GDNN-GDTX tỉnh không tổ chức sinh hoạt dưới cờ trong ngày tập trung vào sáng thứ Hai, giáo viên chủ nhiệm sinh hoạt riêng tại từng lớp.

Trong nội dung sinh hoạt có tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh Covid-19, thống kê số học sinh có thân nhân là Việt kiều trở về từ nước ngoài để theo dõi, quản lý, đặc biệt là các nước Trung Quốc, Hàn Quốc

Chuẩn bị đầy đủ vòi nước, xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh, học viên đơn vị sử dụng trong thời gian học tập và sinh hoạt tại trường. Kết thúc mỗi buổi học, quan tâm vệ sinh lớp học, nhà vệ sinh, kiểm tra xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn, các vật dụng cần thiết cho buổi học tiếp theo...

Hàng loạt trường ĐH phía Nam tiếp tục cho sinh viên nghỉ học từ 1- 2 tuần vì dịch Covid

Ngày 28/2, hàng loạt trường ĐH khu vực phía Nam ra thông báo về việc tiếp tục cho sinh viên nghỉ học thêm từ 1- 2 tuần vì dịch bệnh Covid-19.

Theo đó, Trường ĐH Nông lâm TPHCM cho sinh viên nghỉ đến 8/3. TS Trần Đình Lý, Phó hiệu trưởng nhà trường cho biết, ngoài việc nghỉ học, trường cũng, tiếp tục dời lịch trao bằng tốt nghiệp qua tháng 4/2020.

Trường ĐH Tài chính - Marketing TPHCM, trường ĐH Tôn Đức Thắng, trường ĐH Văn hóa TPHCM, trường ĐH Tài nguyên và môi trường TPHCM cũng cho sinh viên nghỉ đến hết ngày 8/3, dự kiến ngày 9/3 đi học lại.

Tương tự, ĐH Quốc gia TPHCM cũng quyết định cho sinh viên, học sinh tất cả đơn vị thành viên tiếp tục nghỉ thêm 1 tuần. Ngoài ra, ĐH Quốc gia TPHCM cũng thông báo điều chỉnh thời gian thì đánh giá năng lực như dự kiến ban đầu.

Trước đó ít ngày, một số trường như trường ĐH Công nghiệp TPHCM, ĐH Công nghiệp thực phẩm TPHCM cũng đã thông báo cho sinh viên tiếp tục nghỉ học thêm 1 tuần vì dịch Covid-19.

Ngoài các trường trên thì một số trường ĐH tiếp tục triển khai việc học E- Learning và học trực tuyến thay vì tổ chức học tập trung.

Cụ thể, trường ĐH Kinh tế TPHCM, trường ĐH Mở TPHCM thông báo cho sinh viên tiếp tục nghỉ học tập trung ở lớp đến hết ngày 8/3. Sinh viên tiếp tục học bằng hình thức trực tuyến.

Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TPHCM, trường ĐH Ngân Hàng TPHCM cho sinh viên tiếp tục học online thêm 1 tuần, đến hết ngày 7/3.

Trong khi đó, một số trường ĐH khác đã thẳng tay “chơi lớn”, cho sinh viên nghỉ học luôn 2 tuần để phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Cụ thể, Trường ĐH Kinh tế - tài chính TPHCM, ĐH Công nghệ TPHCM, ĐH Văn Hiến, ĐH Hoa Sen cho sinh viên tiếp tục nghỉ thêm 2 tuần, tức kéo dài từ ngày 2/3 đến hết ngày 15/3. Sau đó, tùy diễn biến dịch, trường sẽ thông báo sau…

Sinh viên, học sinh THPT ở Huế đi học trở lại từ ngày 2/3

Chiều 28/2, Đại học Huế phát công văn gửi các trường đại học, viện thành viên và các đơn vị trực thuộc về việc chuẩn bị cho sinh viên trở lại học tập vào ngày 2/3 tới. Phía UBND tỉnh TT-Huế cũng đồng ý cho học sinh bậc THPT và học viên giáo dục thường xuyên trên địa bàn quay lại trường vào ngày 2/3.

Theo đó, ĐH Huế đề nghị các trường thành viên, đơn vị trực thuộc thông báo cho sinh viên đi học trở lại từ ngày 2/3, đồng thời, phải thực hiện nghiêm túc công văn của Bộ GD&ĐT về việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong trường học.

Các trường chỉ đạo bộ phận y tế của từng đơn vị đẩy mạnh tuyên truyền, khuyến cáo sinh viên đến từ vùng dịch phải tiến hành khai báo để kiểm tra; tăng cường theo dõi, giám sát tình hình sức khỏe của sinh viên, viên chức và người lao động; kịp thời phát hiện các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh, báo cáo ĐH Huế và cơ quan y tế địa phương để có biện pháp xử lý.

Bên cạnh đó, các trường thành viên, đơn vị trực thuộc phải báo cáo tình hình phòng, chống dịch bệnh của đơn vị trước 11h30 phút hằng ngày để ĐH Huế tổng hợp, báo cáo Bộ GD&ĐT.

Ngoài ra,Ban Đào tạo và Công tác sinh viên ĐH Huế phối hợp với các đơn vị đào tạo tiến hành rà soát, cập nhật chỗ ở sinh viên ngoại trú để báo cáo cơ quan chức năng và thuận lợi cho công tác chỉ đạo khi có tình huống xảy ra.

Còn đối với học sinh trên địa bàn TT-Huế, cũng trong ngày 28/2, Chủ tịch UBND tỉnh đã thống nhất với đề xuất của Sở GD&ĐT, đồng ý cho học sinh THPT, học viên giáo dục thường xuyên đi học trở lại từ ngày 2/3, sau khi tạm nghỉ để phòng chống dịch Covid - 19.

Đối với trẻ mầm non, học sinh tiểu học, THCS tiếp tục nghỉ học đến hết ngày 8/3. Sau thời gian trên, UBND tỉnh giao Sở GD&ĐT chủ trì, phối hợp với Sở Y tế căn cứ tình hình dịch bệnh báo cáo Chủ tịch tỉnh và chủ động quyết định thời gian cho trẻ mầm non, học sinh tiểu học và trung học cơ sở đi học trở lại.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.