Nghệ An: Lốc xoáy kèm theo mưa đá, 149 ngôi nhà tốc mái

Trận lốc xoáy gây thiệt hại lớn cho người dân
Trận lốc xoáy gây thiệt hại lớn cho người dân
TPO - Một trận lốc xoáy kèm theo mưa đá kéo dài hơn 2 giờ đồng hồ đã gây hậu quả nghiêm trọng cho người dân huyện biên giới Tương Dương (Nghệ An).

Ngày 6/4, trao đổi với Tiền Phong, ông Nguyễn Văn Hải - Chủ tịch UBND huyện Tương Dương (Nghệ An) cho biết, trên địa bàn huyện xảy ra lốc xoáy kèm theo mưa đá với cường độ mạnh.

Theo đó, vào khoảng 15h30 (ngày 5/4), một trận lốc xoáy kèm theo mưa đá với cường độ mạnh. Đến 17h30, trận lốc xoáy kết thúc, gây ra hậu quả nghiêm trọng cho người dân thị trấn Hòa Bình, xã Thạch Giám, Xá Lượng, Lưu Kiền, Xiêng My... 

Thống kê từ cơ quan chức năng, 149 ngôi nhà bị tốc mái và xiêu vẹo, trong đó, xã Thạch Giám bị 108 nhà, thiệt hại nặng nhất. Hàng nghìn cây cối bị gãy đổ, bè nuôi vịt, cá của người dân trong lòng hồ thủy điện Khe Bố bị hư hỏng, cuốn chìm.

Hiện, UBND huyện Tương Dương, Ban chỉ huy PCTT – TKCN huyện đang tiếp tục rà soát, thống kê thiệt hại, đồng thời hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả.

MỚI - NÓNG