Nghệ An: Lúa giống chết rũ trên đồng

Nghệ An: Lúa giống chết rũ trên đồng
TP - Một số hộ dân ở xóm 8, xã Thọ Thành, huyện Yên Thành dở khóc dở cười vì lúa giống chết rũ trên đồng.
Nghệ An: Lúa giống chết rũ trên đồng ảnh 1
Lúa giống chết rũ trên đồng - Ảnh: Q.L

Trên đường dẫn chúng tôi ra đồng Cụt, chị Nguyễn Thị Yên (xóm 8, Thọ Thành) kể: “Vụ Xuân, nhà tôi mua 10 kg thóc giống của HTX Nông nghiệp. Tôi ngâm ủ theo hướng dẫn ghi trong bao bì, nhưng hạt giống mọc không đều. Trên ruộng, mầm nảy lưa thưa, nhiều vạt bị mốc trắng, chết rũ”.

Tại xóm 8, bà Nguyễn Thị Gia gieo 3kg, qua ba đêm, hạt giống bị mốc, bốc mùi.

Cánh đồng Thọ Thành đìu hiu trong gió lạnh. Bên những thửa ruộng đã cày ải, mạ lên xanh tốt, thì có những đám mạ khô héo, bạc trắng.

Ông Tạ Văn Liên, buồn rầu: “Tôi mua 7 kg từ đội sản xuất, nghe nói số thóc giống này đội lấy ở HTX Nông nghiệp. Cách đây 4 ngày, tôi đem giống ra ngâm ủ. Thường thì ủ hôm nay, vài ba bữa sau đã có thể bắc mạ. Nhưng lần này hạt giống bốc mùi chua rất khó chịu, hầu hết thóc không bén rễ, không nảy mầm được”.

Ông Liên cho biết ông ngâm ủ đúng hướng dẫn của nhà sản xuất. “Mạ chết, theo tôi là do giống, chứ không phải do sơ suất về kỹ thuật ngâm ủ”.

Ông Nguyễn Xuân Biểu - Chủ tịch UBND xã Thọ Thành. Cho biết: “Huyện về kiểm tra rồi, chỉ có vài hộ thôi. Tôi nghĩ là do cách ngâm ủ có vấn đề chứ không phải tại giống kém chất lượng”.

Chủ nhiệm HTX Nông nghiệp Hồ Sỹ Ngoan cho biết, vụ Xuân 2010, xã Thọ Thành nhập 3,5 tấn giống Khải Phong 1. Toàn bộ số thóc giống này HTX đã bán cho dân, với giá 69.000 đồng/kg.

“Những hộ có thóc giống nảy mầm không đều, hoặc bị mốc, chết, là do ngâm ủ không đúng qui trình kỹ thuật, không thực hiện đúng hướng dẫn của nhà sản xuất, chứ không phải tại giống - Ông Ngoan khẳng định.

Phó Chủ tịch UBND huyện Yên Thành Nguyễn Sỹ Hưng cho hay, hiện tượng lúa giống chết không chỉ ở xóm 8 Thọ Thành, mà còn diễn ra tại xã Hậu Thành, lãnh đạo huyện đang tìm nguyên nhân, hướng khắc phục.

MỚI - NÓNG
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
TPO - Trao đổi với PV báo Tiền Phong, Đại tá Nguyễn Khoẻ - Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên, cho biết: "Tất cả các lực lượng Công an tỉnh Phú Yên đã sẵn sàng làm nhiệm vụ nhằm đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ an toàn cho các du khách đến địa phương và vận động viên tham gia Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 65 - năm 2024".