Nghệ An: Một ngư dân tử vong trước khi vào bờ tránh bão

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.
TPO - Trong lúc thả mẻ lưới cuối cùng để vào bờ tránh bão số 10, dây tời trên tàu cá NA 3229 TS bị đứt khiến một thuyền viên bị va đập vỡ đầu tử vong.

Theo đó, vào khoảng 6h (ngày 13/9), tàu NA 3229TS do ông Hồ Văn Thái (SN 1957) trú tại xóm Phúc Thành, xã Tiến Thuỷ, huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) làm thuyền trưởng cùng với 6 thuyền viên trên tàu đang đánh bắt cá ở toạ độ 19.50 Bắc, 106.31 Đông trước khi vào bờ tránh cơn bão số 10. Tuy nhiên, trong khi đánh bắt cá, dây tời trên tàu bị đứt và đập vào đầu thuyền viên Nguyễn Văn Phước (SN 1958), trú tại xóm Phúc Thành, xã Tiến Thuỷ.

Cú va đập mạnh khiến thuyền viên Phước bị vỡ đầu tử vong tại chỗ. Ngay lập tức, các thuyền viên khác trên tàu ngừng công việc, báo tin lên cơ quan chức năng và cho thuyền quay vào bờ.

Đến 18h cùng ngày, tàu cá NA 3229 TS đã cập cảng Lạch Quèn. Gia đình đã đưa thi thể nạn nhân về mai táng theo phong tục địa phương.

MỚI - NÓNG