Tiếng pháo nổ xuất hiện chủ yếu ở các vùng nông thôn; thời điểm nổ nhiều nhất là trước và sau Giao thừa 5 đến 10 phút. So với Giao thừa năm 2008, năm nay tiếng pháo nổ tuy có giảm nhưng vẫn xuất hiện khá nhiều.
Được biết, trước Tết, tỉnh Nghệ An đã tuyên truyền nhiều về chủ trương cấm vận chuyển, đốt pháo nổ; cơ quan công an cũng bắt giữ nhiều vụ liên quan đến pháo.
Thậm chí, trước Giao thừa khoảng một tiếng, có địa phương còn cho phát trên hệ thống loa truyền thanh nhằm cảnh báo người dân không được đốt pháo; tuy nhiên pháo vẫn cứ nổ.
Theo nhận định của nhiều người, có thể những đối tượng đốt pháo trước đó đã lén lút mua, cất sẵn pháo trong nhà, chờ Giao thừa đem ra đốt.
Thiết nghĩ các cấp ủy Đảng, chính quyền, các đoàn thể và cơ quan chức năng ở Nghê An tiếp tục làm rõ, xử lý nghiêm những đối tượng coi thường kỷ cương phép nước để không tái diễn đốt pháo trong đêm Giao thừa những năm tới.
Theo Nguyễn Văn Nhật
TTXVN