Nghệ An siết chặt quản lý khoáng sản

Nghệ An siết chặt quản lý khoáng sản
TPO - Huyện Tương Dương (Nghệ An) ra quân truy quét, xử lý 30 trường hợp vi phạm khai thác khoáng sản, xử phạt 9 doanh nghiệp. Nạn “vàng tặc” đầu nguồn sông Lam tạm lắng trong khi UBND tỉnh Nghệ An tiếp tục đốc thúc các ngành, địa phương siết chặt quản lý tài nguyên khoáng sản.
Máy móc tham gia tìm vàng trên sông Chà Hạ
Máy móc tham gia tìm vàng trên sông Chà Hạ.

Trao đổi với phóng viên Tiền Phong chiều 18 - 5, Chủ tịch UBND huyện Tương Dương Nguyễn Hồ Cảnh cho biết, cuộc truy quét, đẩy đuổi doanh nghiệp, cá nhân đào đãi vàng trái phép trên địa bàn huyện đang vào hồi kết. Nạn “vàng tặc” thượng nguồn sông Lam tạm lắng.

Với lực lượng hàng trăm người, gồm công an, dân quân, cán bộ sở tại tham gia, các đoàn kiểm tra toả về Yên Na, Yên Tĩnh, Tam Đình, Tam Thái, Thạch Giám… nơi nạn khai thác vàng sa khoáng trái phép. Lực lượng liên ngành phát hiện, xử lý hàng loạt vi phạm.

Báo cáo mới nhất của UBND huyện Tương Dương cho thấy, trong năm tháng đầu năm 2011, Tương Dương xử lý 30 trường hợp đào đãi vàng. Điển hình, tại xã Tam Quang tổ chức năm đợt truy quét; Xã Tam Đình xử lý hai vụ vi phạm tại bản Đình Hương, Đình Thắng; Xã Xá Lượng xử lý bảy trường hợp; Xã Xá Lượng có bảy cá nhân tại bản Ang, bản Xiêng Hương vi phạm, bị xử phạt và cấm khai thác vàng trái phép…

Từ đầu tháng tư đến nay, Nghệ An liên tục xảy ra tai nạn tại các mỏ đá, hầm vàng, làm chết 24 người, bảy “phu đá”, “phu vàng” bị thương. Một số huyện có dấu hiệu bao che, tiếp tay cho vàng tặc. Tệ nạn xã hội và nạn hành xử theo kiểu xã hội đen ngày càng tăng.

Lòng sông bị đào xới làm biến đổi dòng chảy, gây sạt lở. Tình trạng khai thác vàng bừa bãi phá huỷ môi sinh, gây ô nhiễm môi trường và làm nghèo tài nguyên khoáng sản.

Để chấn chỉnh việc quản lý khai thác khoáng sản, ngày 17-5, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Hồ Đức Phớc có văn bản yêu cầu các Sở Tài nguyên - Môi trường, Lao động Thương binh - Xã hội, Tài Chính, Công an tỉnh và các huyện yêu cầu tăng cường kiểm tra.

UBND tỉnh yêu cầu các huyện xử lý nghiêm hoạt động khai thác khoáng sản trái phép như lợi dụng chuyển đổi mục đích đất vườn, đất nông nghiệp để khai thác; Nhiều mỏ đã hết hạn, bị đình chỉ, thu hồi, thậm chí khu vực chưa được cấp phép tư nhân vẫn tiến hành khai thác.

Chính quyền sở tại có trách nhiệm phối hợp với cơ quan đoàn thể tuyên truyền, vận động các già làng, trưởng bản và hộ gia đình chấp hành chủ trương của nhà nước, tham gia công tác quản lý khoáng sản tại địa phương.

Chủ tịch tỉnh đề nghị Công an tỉnh lập các đoàn công tác, truy quét, đẩy đuổi, xử lý nghiêm những hành vi vi phạm nhằm lập lại trật tự trong việc quản lý khoảng sản.

Sau vụ tai nạn sập mỏ đá lèn Cờ (xã Nam Thành, huyện Yên Thành), thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chính Phủ, UBND tỉnh Nghệ An đã có quyết định thành lập đoàn thanh tra liên ngành về các huyện kiểm tra, chấn chỉnh những vi phạm trong khai thác khoáng sản. Kết quả kiểm tra sẽ được cơ quan chức năng địa phương báo cáo UBND tỉnh sau ngày 20-5 tới.

Theo Viết
MỚI - NÓNG