Nghệ An: Tái diễn nạn xiết nợ vì bể hụi

Nghệ An: Tái diễn nạn xiết nợ vì bể hụi
Tại xã Thanh Lĩnh và thị trấn Dùng thuộc huyện Thanh Chương đang xuất hiện cảnh hàng trăm người dân đi xiết nợ các chủ phường hụi như cách đây mười năm.

Người đi xiết nợ là những cán bộ về hưu, giáo viên, chủ doanh nghiệp tư nhân... đã cả tin, hám lời nên dồn tiền gửi cho mười ông, bà chủ phường hụi để hưởng lãi suất cao từ 20-30%/năm.

Theo thượng tá Phan Hữu Hán - trưởng Công an huyện Thanh Chương, các đối tượng chủ hụi đã lập nhiều phường hụi ảo để lừa những người hám lời. Hiện đối tượng Đào Hải - chủ hụi lớn nhất - đã bỏ trốn. Lượng tiền do dân gửi cho các chủ hụi lên tới hơn 10 tỉ đồng. 

Theo Vũ Toàn
Tuổi trẻ

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.