Nghệ An: Tàu thuyền của ngư dân đã vào bờ trú bão an toàn

Nghệ An: Tàu thuyền của ngư dân đã vào bờ trú bão an toàn
TPO - Quỳnh Lưu là địa phương có số phương tiện tàu thuyền đánh bắt xa bờ nhiều nhất tỉnh Nghệ An, khi nhận được tin báo từ địa phương hầu hết các chủ phương tiện đã cho thuyền kịp cập bờ trước khi bão đến, neo đậu và chằng chống kiên cố. Tổng gần 1.300 chiếc tàu thuyền đã neo đậu an toàn tại hai cảng Lạch Quèn và Lạch Thơi.

Tại Diễn Châusáng hôm qua 17/8 đã có 1.446 phương tiện tàu thuyền về bến neo đậu an toàn. Trước diễn biến của cơn bão số 3, huyện Diễn Châu đang tích cực triển khai các phương án, kế hoạch để đối phó. 


Tương tự, các địa phương ven biển như Cửa Lò, Hoàng Mai, Nghi Lộc…cũng đang gấp rút công tác phòng chống bão đối với người và phương tiện trước khi bão vào. 

Báo cáo từ Ban chỉ huy PCTT&TKCN Nghệ An, 100% tàu thuyền đanh bắt ở Nghệ An (khoảng 4.000 chiếc) đã vào các địa điểm tránh trú bão an toàn.

MỚI - NÓNG
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai biểu quyết, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phùng Ngọc Mỹ (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Mai Xuân Hải (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh).