Nghệ An: Thông xe kỹ thuật cầu Chôm Lôm

Nghệ An: Thông xe kỹ thuật cầu Chôm Lôm
TP - Vừa qua tại bến Chôm Lôm (xã Lạng Khê, huyện Con Cuông, Nghệ An), Cty TNHH 201 và Cty TNHH Ngọc Bích - hai đơn vị thi công đã tổ chức thông xe kỹ thuật cầu Chôm Lôm.

Từ nay, người dân các bản Chôm Lôm, Đồng Tiến,Yên Hòa không phải qua sông bằng đò.

Sau vụ đắm đò Chôm Lôm ngày 7/10/2006 làm 19 em học sinh trường cấp 2 Lạng Khê chết và mất tích, báo Tiền phong mở cuộc vận động xây cầu, bạn đọc trong và ngoài nước đóng góp được 4,3 tỷ đồng qua địa chỉ của báo Tiền phong, Tỉnh Đoàn và Đài PTTH Nghệ An.

Công trình cầu Chôm Lôm do Sở GTVT Nghệ An làm chủ đầu tư, dài 178,4m, rộng 2,28m, đặt cách bến đò 130m về phía thượng lưu. Cầu gồm 2 nhịp dẫn (mỗi nhịp 18m),  4 bó cáp, liên kết cáp chủ với dây đeo bằng bulông và thép bản. Cổng cầu đúc bằng thép, trụ cao 14,2m đã gắn thiết bị thu lôi chống sét. Đường hai phía tả - hữu ngạn sông Lam đến chân cầu dài hơn 300m, rộng 4m, đổ bê tông.

Giám đốc Sở GTVT Nghệ An Nguyễn Xuân Du cho biết: “Dự kiến cuối tháng 10/2007 cầu Chôm Lôm sẽ khánh thành, đưa vào sử dụng”. 

MỚI - NÓNG
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.