Nghệ An: Vịt chết hàng loạt

Nghệ An: Vịt chết hàng loạt
TP - Từ giữa tháng 4/2005, trên địa bàn xã Quỳnh Yên (Quỳnh Lưu, Nghệ An) đã xuất hiện hiện tượng vịt chết bất thường hàng loạt.

Ngày 14/4, gia đình anh Lê Văn Tài, trú ở xóm 11 thả 25 con xuống vùng hồ đập Cống, bơi được một lúc đàn vịt bị rã cánh, con chúi mũi, con khác quay vòng, sau đó toàn bộ đàn vịt 25 con đã bị chết trong một ngày.

Gia đình ông Hồ Xuân Thanh cũng thả đàn vịt của mình xuống vùng đập này, hậu quả 18 con đã chết trong ngày hôm đó, ngày hôm sau chết tiếp 38 con.

Ngày 16/4, sau trận mưa to, nước trong vùng đập Cống tràn bờ, đàn vịt của gia đình anh Mai Văn Nam theo dòng bơi thẳng vào khu vực đập  Cống, hậu quả 160 con bị chết trong ngày, số còn lại chết dần chết mòn.

Cán bộ thú y huyện Quỳnh Lưu đã về kiểm tra, mổ một số vịt đã chết. Kết quả cho thấy hầu hết vịt bị chết đều có tụ máu ở phổi. HTX Thường Yên mua 20 con vịt về thả 10 con xuống khu vực đập Cống, 10 con còn lại thả khu vực khác, ngay lập tức 10 con được thả ở hồ đập Cống bị chết trong ngày, 10 con thả nơi khác cách đó khoảng 100 m không chết.

MỚI - NÓNG