Nghệ An: Sơ tán dân lên đê tránh lũ

Nghệ An: Sơ tán dân lên đê tránh lũ
TP - Hàng nghìn hộ dân tại huyện Hưng Nguyên chìm trong nước. Vườn tược, làng mạc bị lũ tàn phá, buộc dân Hưng Lợi phải sơ tán lên đê dựng lều ở tạm.
Nghệ An: Sơ tán dân lên đê tránh lũ ảnh 1
Người dân xã Hưng Nguyên sơ tán lên đê tránh lũ

Đứng trên đê tả Lam địa phận huyện Hưng Nguyên nhìn ra bờ sông, nước trắng xoá một màu. Toàn bộ xóm 1 xã Hưng Lợi ngập úng, gần 580 căn nhà ven sông bị cô lập hoàn toàn.

Người dân phải sử dụng thuyền gỗ làm phương tiện đi lại, sản xuất bị tê liệt, một diện tích lớn ngô vụ Đông bị nước cuốn trôi.

Ông Nguyễn Văn Nhâm (xóm 1) kể: “Từ ngày 2/10, lũ tràn về làm ngập nhà buộc hàng chục hộ dân Hưng Lợi phải sơ tán lên đê. Mực nước lên xuống thất thường, trong 3 ngày tới nếu trời không mưa thì nước mới rút hết”.

Nhà ông Nhâm có 4 người, để bảo đảm an toàn tính mạng cho các thành viên trong gia đình, ông dựng lều trên mặt đê tả Lam làm chỗ ở. Lợn, gà, trâu, bò và tất cả tài sản của gia đình ông đều đã di chuyển hết lên đê. Những túp lều bằng ni lông phơ phất trước gió, lạnh lẽo, tạm bợ, thành nơi trú ngụ của hàng trăm con người “chạy lũ”.

Xã Hưng Lợi có 5 xóm nằm ngoài đê, hàng nghìn hộ dân thường xuyên bị lũ lụt uy hiếp. Họ thạo nghề sông nước, lại có nhiều kinh nghiệm đối phó với mưa lũ, nên trận lụt này không thiệt hại về người. Tuy nhiên, hàng trăm ha ngô vụ Đông vừa gieo xuống đã mất trắng, nguy cơ đói nghèo đang cận kề trước mắt.

Chủ tịch UBND Hưng Châu Nguyễn Ngọc Quyền cho biết: “Xã chúng tôi có 90 căn nhà ngoài đê tả Lam bị nước ngập, khiến 410 nhân khẩu không có chỗ ở. Toàn xã mất trắng 31 ha ngô, 18 ha nuôi trồng thủy sản, hàng chục ha rau màu, sạt lở 300m đường liên thôn”.

Trong số 9 xã ven sông Lam của huyện Hưng Nguyên (Hưng Châu, Hưng Nhân, Hưng Khánh, Hưng Xuân…), nhiều khu dân cư ngập nước. Tại Hưng Nhân, khoảng 900 hộ bị lũ lụt tàn phá nặng nề; Hưng Lam có 400 căn nhà úng ngập.

Từ ngày 28/9 đến 5/10, mưa lũ tại Nghệ An đã làm chết 17 người. Huyện Con Cuông hư hại 170 ha lúa, 190 ha ngô, trôi 25 lồng cá. Tuyến đường Bồng Khê- Bình Chuẩn- Thạch Ngàn bị ách tắc.

Hồi 15h hôm qua, đỉnh lũ tại Nam Đàn đo được 7,24m. Tỉnh đã cấp 170 áo phao cứu sinh cho các huyện và lực lượng vũ trang.

MỚI - NÓNG