Nghi án 'bôi trơn' 2,8 triệu USD, đại diện Bộ KH&ĐT nói gì?

Phần đất xây dựng khu đô thị Sing - Việt.
Phần đất xây dựng khu đô thị Sing - Việt.
TP - Liên quan nghi án chủ đầu tư khu đô thị Sinh - Việt (TPHCM) chi 2,8 triệu USD “bôi trơn” cho “các quan chức ở Hà Nội” (Tiền Phong 29/3), đại diện Bộ KH&ĐT khẳng định: Không liên quan, vì dự án do địa phương thẩm định và cấp phép.

Trả lời PV Tiền Phong chiều 31/3, ông Tống Quốc Đạt, Chánh văn phòng Bộ KH&ĐT, nói rằng việc thẩm định và cấp phép cho dự án đô thị Sing – Việt đã phân cấp về địa phương (TPHCM), Bộ không có liên quan gì.

Trước đó, tại buổi họp báo chiều 27/3, ông Võ Văn Luận, Chánh văn phòng UBND TPHCM, lại nói, thẩm quyền cấp giấy phép đầu tư dự án khu đô thị Sing - Việt trước đây là của Bộ KH&ĐT, sau này mới phân cấp cho thành phố. Về vấn đề này, ông Tống Quốc Đạt khẳng định: “Không có, nếu có tôi đã biết”. Vì vậy, lãnh đạo Bộ KH&ĐT cũng không có chỉ đạo gì về việc xác minh, điều tra nghi án này.

Theo ông Đạt, việc Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ KH&ĐT) đang tìm và xem lại hồ sơ dự án trong kho lưu trữ, là để xem lại ý kiến của Bộ về dự án đó thế nào. Do “chắc ngày xưa UBND TPHCM gửi (hồ sơ dự án – PV) lên Bộ để xin ý kiến”, ông Đạt nói.

Ông Trần Hồng Kỳ, Chánh Thanh tra Bộ KH&ĐT, nói rằng, cũng chỉ biết thông tin về nghi án trên qua báo chí. “Hiện, không thấy TPHCM có văn bản đề nghị phối hợp, hay cung cấp thông tin gì từ phía bộ. Vụ việc do địa phương thực hiện điều tra”, ông Kỳ nói.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.