Nghi án chặt 1,4 tấn sầu riêng non để trả thù cá nhân

Hơn 1,4 tấn sầu riêng non bị kẻ gian đốn hạ.
Hơn 1,4 tấn sầu riêng non bị kẻ gian đốn hạ.
TPO - Ngày 19/7, thượng tá Nguyễn Văn Dân, Phó Trưởng Công an huyện Krông Pắk (tỉnh Đắk Lắk) cho biết, cơ quan này đang điều tra vụ cắt trộm hơn 1,4 tấn sầu riêng vừa xảy ra trên địa bàn xã Ea Yông.

Theo đó, vào khoảng 9 giờ  ngày 17/7, như thường lệ anh Phan Thanh Hà (47 tuổi – trú tại thôn Phước Thịnh, xã Ea Yông) cùng vợ vào thăm lô rẫy, cách nhà khoảng hơn 1km thì tá hoả phát hiện hàng trăm quả sầu riêng bị cắt bỏ, rơi đầy vườn. “Chỉ trong một đêm mà kẻ gian triệt hạ rất nhiều quả non từ 1 tháng đến 3 tháng tuổi. Ở thôn chúng tôi, chưa khi nào xảy ra vụ việc tương tự như thế này” – anh Hà kể.

Cơ quan chức năng đã tiến hành thu gom, nặng từ 0,5 đến 5 kg/quả, tương đương 1,4 tấn. “Đối tượng đã cắt bỏ 12 cây sầu riêng, tổng trọng lượng hơn 1,4 tấn. Nếu so với giá như hiện nay thiệt hại của gia đình khoảng gần 100 triệu đồng” – chị Nguyễn Thị Giang (42 tuổi - vợ anh Hà) cho biết.

Gia đình anh Hà có 92 cây sầu riêng, sản lượng đạt từ 17 đến 18 tấn/năm, doanh thu khoảng gần 1 tỷ đồng/năm. “Có thể  động cơ của kẻ gian để trả thù cá nhân. Sau khi định giá tài sản, chúng tôi sẽ tiến hành khởi tố vụ án, sẽ đưa vụ án ra ánh sáng của pháp luật” - thượng tá Dân thông tin.

MỚI - NÓNG