Nghi án dùng xăng phóng hỏa: 2 nạn nhân bị bỏng nặng

Cơ quan chức năng khám nghiệm và đưa thi thể đôi nam nữ chết cháy khỏi hiện trường.
Cơ quan chức năng khám nghiệm và đưa thi thể đôi nam nữ chết cháy khỏi hiện trường.
TPO - Chiều 23/3, bác sĩ Trần Đoàn Đạo - Trưởng khoa Phỏng - Tạo hình, Bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM, cho biết đã tiếp nhận 2 nạn nhân bị bỏng nặng trong vụ cháy nổ xảy ra tại khu vực phòng trọ trên đường An Phú Đông 13 (P.An Phú, Q.2, TP.HCM) khiến một đôi nam nữ chết tại chỗ.

Hai bệnh nhân Đỗ Thị Kim Xuyến (20 tuổi, quê Bình Định) và Nguyễn Thị Thu (23 tuổi, quê Gia Lai) được Bệnh viện Q.Thủ Đức chuyển viện cấp cứu trong tình trạng bỏng lửa xăng. Cả hai bị bỏng diện tích 68% toàn thân với tiên lượng dè dặt. Riêng chị Xuyến bị nặng hơn, với 39% vết bỏng sâu, phải theo dõi tình trạng sốc phỏng.

Trước đó, khoảng 7g sáng cùng ngày, người dân nghe tiếng nổ phát ra từ dãy phòng trọ trên đường An Phú Đông 13 (P.An Phú, Q.2, TP.HCM). Khi chạy đến hiện trường, người ta thấy Thu lao ra ngoài trong tình trạng bỏng nặng.

Đồng thời, khói lửa đang bốc ra từ phòng trọ của Xuyến, kế bên phòng Thu. Theo người dân, cửa phòng của Xuyến bị khóa trái, mọi người phải phá cửa để xông vào dập lửa.

Nghi án dùng xăng phóng hỏa: 2 nạn nhân bị bỏng nặng ảnh 1

Hiện trường trên gác phòng trọ của Xuyến.

Bên trong phòng, một thanh niên gục chết dưới sàn và có tiếng kêu cứu từ trên gác. Mọi người leo lên thì thấy Xuyến đang thoi thóp, cạnh bên là một cô gái đã chết.

Hai nạn nhân tử vong tại chỗ được xác định là Trần Văn Nghi (26 tuổi, quê Thừa Thiên - Huế) và Nguyễn Thị Mỹ Kim (18 tuổi, quê An Giang). Ngoài ra, vụ cháy nổ còn làm con gái chủ dãy phòng trọ bị thương nhẹ. Xuyến và Thu được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Q.Thủ Đức, sau đó được chuyển qua Bệnh viện Chợ Rẫy.

Nghi án dùng xăng phóng hỏa: 2 nạn nhân bị bỏng nặng ảnh 2

Bác sĩ Đạo thông tin về tình trạng sức khỏe 2 nạn nhân Xuyến và Thu bị bỏng nặng.

Theo thông tin ban đầu, Nghi và Kim từng chung sống như vợ chồng một năm nay. Sau Tết Ất Mùi, do mâu thuẫn, Kim dọn đi, thuê phòng trọ tại đường An Phú Đông 13 ở chung với Xuyến, cùng làm công nhân. Có người nhìn thấy Nghi chạy xe máy đến trước phòng trọ, tay cầm chai nước vào sáng 23/3. Công an Q.2 đang tiến hành điều tra vụ việc.

Theo bác sĩ Đạo, đối với các ca bỏng nhiệt khô có tổn thương tràn lan như Xuyến và Thu, có 3 nguyên nhân chính dẫn đến tử vong. Có thể bệnh nhân chết do tình trạng sốc phỏng, hoặc do nhiễm trùng, nhiễm độc bỏng gây nhiễm khuẩn huyết, và có thể chết do suy mòn.

MỚI - NÓNG
Nguyên nhân sập cầu treo Kẻ Nính
Nguyên nhân sập cầu treo Kẻ Nính
TPO - Liên quan đến vụ sập cầu treo Kẻ Nính bắc qua sông Hiếu xảy ra vào ngày 6/3/2024, cơ quan chức năng tỉnh Nghệ An đã có báo cáo kết quả kiểm tra vụ việc và nguyên nhân gây sập cầu.